Đoàn doanh nghiệp Nhật Bản tìm hiểu môi trường đầu tư vào Đà Nẵng

.

ĐNO - Sáng 2-11, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hồ Kỳ Minh có buổi làm việc với đoàn doanh nghiệp gồm: Tập đoàn Y tế phúc lợi Heisei (Nhật Bản), Công ty TNHH Metran, Công ty Merix và Công ty TNHH Tập đoàn Thành Đạt về tìm hiểu cơ hội đầu tư trong lĩnh vực y tế tại Đà Nẵng. 

Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hồ Kỳ Minh (bên phải) tặng quà lưu niệm cho Takehiza Takahiro, Tổng Giám đốc Tập đoàn Y tế Phúc lợi Heisei Ảnh: THÀNH LÂN
Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hồ Kỳ Minh (bên phải) tặng quà lưu niệm cho ông Takehiza Takahiro, Tổng Giám đốc Tập đoàn Y tế phúc lợi Heisei. Ảnh: THÀNH LÂN

Tham dự buổi làm việc có lãnh đạo các sở, ban, ngành liên quan của thành phố. Về phía doanh nghiệp Nhật Bản, ông Takehiza Takahiro, Tổng Giám đốc Tập đoàn Y tế phúc lợi Heisei làm trưởng đoàn, cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị đối tác gồm ông K.Ohtani, Giám đốc điều hành tư vấn đầu tư và xây dựng Công ty Merix; ông Kazufuku Nitta, Chủ tịch Công ty TNHH Metran và ông Nguyễn Đình Chiến, Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH Tập đoàn Thành Đạt. 

Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hồ Kỳ Minh nồng nhiệt chào đón và đánh giá cao sự quan tâm hợp tác của đoàn doanh nghiệp Nhật Bản đến tìm hiểu môi trường đầu tư vào thành phố, cũng như mối quan hệ hợp tác tốt đẹp giữa Đà Nẵng với các địa phương và doanh nghiệp của Nhật Bản trong thời gian qua.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hồ Kỳ Minh đề nghị các cơ quan chức năng của thành phố trao đổi các thông tin cụ thể về điều kiện, thủ tục đầu tư, thủ tục pháp lý và lao động để nhà đầu tư nghiên cứu đề xuất đầu tư các cơ sở y tế như: phòng khám, bệnh viện và viện dưỡng lão trên địa bàn thành phố...

Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh; THÀNH LÂN
Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: THÀNH LÂN

Đại diện các sở, ban, ngành của thành phố cung cấp thông tin về môi trường đầu tư vào thành phố cũng như quy định pháp luật có liên quan để triển khai hoạt động đầu tư trong lĩnh vực y tế tại Đà Nẵng. 

Sau buổi làm việc, đoàn công tác tham quan Bệnh viện Đà Nẵng và các vị trí khu đất được giới thiệu nghiên cứu để đầu tư dự án bệnh viện quốc tế và viện dưỡng lão. 

Được biết, Tập đoàn Y tế phúc lợi Heisei được thành lập vào năm 1984, trải qua gần 40 năm hoạt động, đến nay, Heisei đang điều hành hơn 100 cơ sở y tế bao gồm bệnh viện, viện dưỡng lão, trường cao đẳng y dược và trường dành cho trẻ tự kỷ.

Hiện nay, Nhật Bản là quốc gia đứng đầu trong hơn 40 quốc gia và vùng lãnh thổ đầu tư tại Đà Nẵng với hơn 200 dự án, tổng số vốn đầu tư lên đến 1 tỷ USD.

Đồng thời đứng đầu các dự án FDI, tập trung chủ yếu vào lĩnh vực sản xuất linh kiện, thiết bị, chế biến, công nghệ thông tin, dịch vụ và du lịch. Hoạt động của các doanh nghiệp tạo việc làm cho khoảng hơn 40.000 lao động.

THÀNH LÂN

;
;
.
.
.
.
.