Kinh tế

Xử lý doanh nghiệp dây dưa nợ các khoản nộp ngân sách Nhà nước

09:06, 20/02/2023 (GMT+7)

Hiện có nhiều doanh nghiệp đang nợ với số tiền lớn và dây dưa các khoản nộp ngân sách Nhà nước quá thời gian quy định và đã bị Cục Thuế thành phố Đà Nẵng cưỡng chế tài khoản ngân hàng. Thực tế này đòi hỏi các cơ quan chức năng có biện pháp hữu hiệu hơn để thu nợ, bảo đảm nguồn thu cho ngân sách Nhà nước.

Công ty CP Phát triển đô thị du lịch Quảng An Đà Nẵng nhận chuyển quyền sử dụng đất tại dự án Khu du lịch biển The Song hiện đang nợ tiền thuê đất hơn 30 tỷ đồng. Ảnh: HOÀNG HIỆP
Công ty CP Phát triển đô thị du lịch Quảng An Đà Nẵng nhận chuyển quyền sử dụng đất tại dự án Khu du lịch biển The Song hiện đang nợ tiền thuê đất hơn 30 tỷ đồng. Ảnh: HOÀNG HIỆP

Liên tục cưỡng chế tài khoản

Từ năm 2021 đến nay, Cục Thuế thành phố liên tục ban hành các quyết định cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế bằng biện pháp trích tiền từ tài khoản hoặc yêu cầu phong tỏa tài khoản của đối tượng bị cưỡng chế (gọi tắt là cưỡng chế tài khoản) tại Kho bạc Nhà nước, tổ chức tín dụng đối với Công ty CP Địa ốc Viễn Đông Việt Nam (số 84 Hùng Vương, quận Hải Châu) do nợ tiền thuế đã quá 90 ngày kể từ ngày hết thời hạn nộp thuế theo quy định của Điều 124, Luật Quản lý thuế.

Theo quyết định cưỡng chế tài khoản của Công ty CP Địa ốc Viễn Đông Việt Nam tại các ngân hàng do Cục Thuế thành phố ban hành ngày 28-12-2022, công ty còn nợ các khoản nộp ngân sách Nhà nước 70,335 tỷ đồng, trong đó, nợ tiền thuế giá trị gia tăng 53,266 tỷ đồng, nợ tiền chậm nộp thuế thu nhập doanh nghiệp 1,984 tỷ đồng, tiền chậm nộp thuế giá trị gia tăng 15,084 tỷ đồng. Công ty này chính là chủ đầu tư dự án Viễn Đông Meridian cao 48 tầng tại khu đất ở số 84 Hùng Vương được khởi công tháng 7-2009, nhưng lại chậm triển khai, bỏ hoang nhiều năm. Đến năm 2021, dự án này làm thủ tục đổi chủ đầu tư mới.

Tương tự, Cục Thuế đã nhiều lần cưỡng chế tài khoản tại các ngân hàng của Công ty CP Phát triển Đô thị Du lịch Quảng An Đà Nẵng (tại đường Trường Sa, phường Khuê Mỹ, quận Ngũ Hành Sơn) để thu nợ tiền thuê đất là 30,678 tỷ đồng. Công ty này nhận chuyển quyền sử dụng đất tại dự án Khu du lịch biển The Song (đường Trường Sa) vào năm 2017 với diện tích 12ha, vốn đầu tư khoảng 5.000 tỷ đồng. Tuy nhiên, do chậm nộp tiền thuê đất nên đã phát sinh thêm khoản tiền chậm nộp hơn 2,79 tỷ đồng. Một doanh nghiệp khác cũng bị cưỡng chế tài khoản vì nợ tiền thuê đất lớn là Công ty TNHH I.V.C (phường Phước Ninh, quận Hải Châu) với số tiền 42,527 tỷ đồng, gồm: 34,554 tỷ đồng tiền thuê đất và 7,972 tỷ đồng tiền chậm nộp khoản này.

Đôn đốc thu nợ và cưỡng chế nợ thuế

Theo nội dung thông tin trao đổi với phóng viên Báo Đà Nẵng ngày 13-2-2023, Phòng Quản lý nợ và cưỡng chế nợ thuế, Cục Thuế thành phố cho hay, căn cứ theo hệ thống quản lý thuế tập trung TMS, tính đến thời điểm ngày 10-2-2023, Công ty CP Địa ốc Viễn Đông Việt Nam, Công ty CP Phát triển Đô thị Du lịch Quảng An Đà Nẵng, Công ty TNHH I.V.C vẫn chưa nộp số tiền thuế nợ vào ngân sách Nhà nước; đồng thời, cũng không thấy ngân hàng thông báo trích tiền từ tài khoản để nộp thuế, có thể do không có tiền trong tài khoản.

Đối với khoản nợ nói trên của Công ty CP Địa ốc Viễn Đông Việt Nam phát sinh từ việc chuyển nhượng dự án, hiện trên hệ thống quản lý thuế tập trung TMS, công ty này còn thừa số tiền thuế thu nhập doanh nghiệp với số tiền 64,826 tỷ đồng (số tiền này chưa được thanh tra, kiểm tra quyết toán thuế). Công ty đang hoàn tất các thủ tục, hồ sơ để thực hiện hoàn kiêm bù trừ số tiền thuế còn nợ là thuế giá trị gia tăng và tiền chậm nộp.

Cũng theo Phòng Quản lý nợ và cưỡng chế nợ thuế, để thu nợ các khoản nộp ngân sách Nhà nước, Cục Thuế thành phố đã ban hành quyết định cưỡng chế tài khoản vào tháng 2-2023 đối với các công ty nêu trên. Bên cạnh đó, trong năm 2022, Cục Thuế ban hành quyết định cưỡng chế hóa đơn đối với các công ty nói trên. Hiện nay và thời gian tới, Cục Thuế thành phố áp dụng các biện pháp đôn đốc thu nợ và cưỡng chế nợ thuế theo đúng quy định của pháp luật và thường xuyên đối thoại với doanh nghiệp và người nộp thuế để lắng nghe tâm tư, nguyện vọng, tiếp nhận những thông tin phản hồi từ các tổ chức, cá nhân... nhằm có các biện pháp đôn đốc nợ và cưỡng chế nợ phù hợp với thực tế.

Ngoài ra, Cục Thuế thành phố chủ động tham mưu, đề xuất UBND các quận, huyện chỉ đạo UBND các phường, xã, phòng, ngành phối hợp chặt chẽ với ngành thuế thực hiện tốt công tác quản lý nợ và cưỡng chế nợ thuế trên địa bàn; tiếp tục duy trì việc thành lập các đoàn liên ngành để tập trung đôn đốc, cưỡng chế nợ thuế, nhất các khoản nợ lớn, dây dưa.

HOÀNG HIỆP - MAI QUẾ

.