Kinh tế

Các mặt hàng cúng Rằm tháng 7 tiêu thụ mạnh

15:59, 29/08/2023 (GMT+7)

ĐNO - Sáng 29-8 (tức 14-7 âm lịch), không khí tại các siêu thị chợ truyền thống khá nhộn nhịp, lượng khách hàng tới đông, các mặt hàng tiêu thụ mạnh là hương cúng, hoa tươi, trái cây, hàng mã. Ngoài ra, dịch vụ mâm cúng đồ ăn chay đón nhận lượng đặt hàng tăng đột biến trong dịp Rằm tháng 7.

Video: CHIẾN THẮNG
Lượng khách tới các chợ truyền thống tăng đột biến trong sáng 29-8 (tức 14-7 âm lịch). Ảnh: CHIẾN THẮNG
Lượng khách tới các chợ truyền thống tăng đột biến trong sáng 29-8 (tức 14-7 âm lịch). Ảnh: CHIẾN THẮNG

Qua ghi nhận tại các siêu thị, chợ truyền thống như: chợ Hòa Khánh, chợ Cồn, chợ Hòa Cường, chợ Hòa Khê…, giá nhiều mặt hàng thực phẩm, hoa tươi có sự tăng nhẹ; các loại rau, củ, quả, hoa tươi tăng từ 5-10% so với ngày thường.

Bà Nguyễn Thị Liên, tiểu thương tại chợ Hòa Mỹ (phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu) cho hay, từ ngày 13-7 (âm lịch), bà đã chủ động nhập nhiều hàng hơn, gấp 1,5-2 lần so với ngày thường để phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân trong dịp Rằm tháng 7. Năm nay, nguồn cung mặt hàng rau, củ, quả dồi dào nên giá cả không có nhiều thay đổi, chỉ tăng nhẹ vào gần ngày rằm.

Cụ thể, các loại rau xanh, củ, quả như bắp cải có giá dao động từ 15.000 - 20.000 đồng/kg; khoai tây từ 15.000 - 20.000 đồng/kg, xà lách 17.000 - 25.000 đồng/kg, cải thảo từ 13.000 - 20.000 đồng/kg, bí xanh từ 15.000 - 18.000 đồng/kg, cà rốt từ 3.000 - 8.000 đồng/củ, rau muống từ 10.000 - 15.000 đồng/bó, dưa chuột từ 13.000 - 15.000 đồng/kg, cà chua có giá từ 12.000 - 15.000 đồng/kg… 

Từ sáng sớm, chị Phạm Thị Hồng Đào (phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu) đi chợ để tránh cảnh chen lấn đông đúc như mọi năm, cũng là để chọn được các sản phẩm tươi, đẹp nhất. Chị đã sắm sửa trái cây, thực phẩm, vàng mã để phục vụ cho lễ cúng vào buổi trưa. Theo chị Đào, giá các mặt hàng khá ổn định, chỉ tăng nhẹ từ 5-10% so với năm trước, các mặt hàng cũng đa dạng chủng loại, mẫu mã.

Bà Nguyễn Thị Nhàn, tiểu thương ngành hàng hoa quả tại chợ Hòa Khánh (phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu) cho hay, càng gần ngày Rằm tháng 7, giá cả có nhích nhẹ so với ngày thường như: thanh long ruột đỏ có giá dao động 25.000 - 350.000 đồng/kg; cam sành 20.000 - 35.000 đồng/kg; xoài Cát Chu 30.000 - 20.000 đồng/kg; mận đỏ 60.000 - 75.000 đồng/kg…

Giá hoa huệ 50.000 - 60.000 đồng/chục, hoa hồng giá 50.000 - 70.000 đồng/chục, hoa cúc giá 50.000 - 60.000 đồng chục, hoa sen quan âm cũng được bán với giá 120.000 đồng/10.

Gà là mặt hàng có sức tăng mạnh nhất, đặc biệt giá gà trống tăng 10.000 - 20.000 đồng/kg, giá dao động từ 120.000 đến 150.000 đồng/kg. Tương tự, mặt hàng thịt heo như móng giò, ba chỉ, vai, sườn dao động ở mức 100.000 - 130.000 đồng/kg, thịt bò như diềm thăn, thăn, bắp… giá từ 230.000 - 320.000 đồng/kg…

Tương tự, các cửa hàng, cơ sở chuyên bán đồ chay và nhận làm mâm cúng cho biết, từ đầu tháng 7 âm lịch, nhiều gia đình đã bắt đầu gọi điện đặt hàng để tránh tình trạng “cháy hàng” như những năm trước.

Chị Lê Thị Huyền, chủ cơ sở kinh doanh đồ chay tại chợ Hòa Khê (phường Hòa Khê, quận Thanh Khê) cho rằng, năm nay nhu cầu đặt mâm cỗ chay cao hơn năm ngoái khi nhiều người mong muốn cầu bình an, tài lộc đến với gia đình, người thân.

Hiện tại, cửa hàng chị đã nhận được 100 đơn, gấp đôi so với năm ngoái. Với số lượng đơn cao nên bếp đã nhập về một số loại nguyên liệu để sơ chế dần.

Giá mâm cúng chay khá đa dạng, thấp nhất là 300.000 - 600.000/mâm. Ngoài ra, còn có mâm cỗ giá cao hơn tùy thuộc vào số lượng món, nguyên liệu theo yêu cầu của khách, có thể lên tới hơn triệu đồng một mâm cỗ.

Hoa tươi là một trong những sản phẩm tiêu thụ mạnh nhất trong dịp Rằm tháng 7. Ảnh: CHIẾN THẮNG
Hoa tươi là một trong những sản phẩm tiêu thụ mạnh nhất trong dịp Rằm tháng 7. Ảnh: CHIẾN THẮNG
Các quầy hàng, cơ sở sản xuất xôi, chè, đồ chay cũng thu hút lượng đặt hàng tăng mạnh. Ảnh: CHIẾN THẮNG
Các quầy hàng, cơ sở sản xuất xôi, chè, đồ chay cũng thu hút lượng đặt hàng tăng mạnh. Ảnh: CHIẾN THẮNG

CHIẾN THẮNG

.