.

Du lịch 30-4 và 1-5: Đà Nẵng rộn ràng đón du khách

.

ĐNĐT - Dịp lễ 30-4, 1-5 năm nay nghỉ dài ngày nên lượng khách đổ về Đà Nẵng tăng, các khách sạn 3-5 sao vì thế cũng tất bật đón khách.

Những hoạt động trong chương trình mùa du lịch biển Đà Nẵng hứa hẹn đem đến nhiều thú vị cho du khách
Mùa du lịch biển Đà Nẵng năm nay hứa hẹn đem đến nhiều thú vị cho du khách

Theo khảo sát của phóng viên, hầu hết các khách sạn từ 3-5 sao ở Đà Nẵng đều đã kín phòng trong 3 đêm từ 30-4 đến 2-5. Đặc biệt, các khách sạn 1, 2 sao ở những tuyến đường ven biển đến thời điểm hiện tại cũng đã kín khách. Bà Nguyễn Thị Kim Dung, Giám đốc khách sạn Luxury cho biết, hiện khách sạn đã kín phòng trong 3 ngày 30-4, 1 và 2-5, trong đó có 15% là khách quốc tế, còn lại là khách trong nước. Theo đánh giá của bà Dung, năm ngoái, trước và sau lễ, khách nhiều hơn, năm nay do không có lễ hội nào lớn nên giá phòng cũng không chênh lệch nhiều so với ngày thường.

Bà Thái Thị Nghĩa, Trưởng phòng Sale, khách sạn Brillian cho hay, ngay từ ngày 29-4, khách sạn đã bắt đầu đón khách, lượng khách tới nhận phòng khoảng trên 80%. Riêng ngày 2-5, số khách đặt phòng đạt khoảng 90% , trong đó có khoảng 60% là khách trong nước, còn lại là khách quốc tế.

Bà Nghĩa cũng cho biết thêm, năm ngoái có lễ hội pháo hoa nên số phòng bán ra tốt hơn nhưng chỉ tập trung trong 2 ngày bắn pháo hoa. Năm nay, kỳ nghỉ dài ngày nên lượng khách không ồ ạt như năm ngoái mà trải đều, ổn định hơn, chủ yếu là khách tour và khách đặt phòng online, ngay từ giữa tháng 3, đầu tháng 4, khách sạn đã kín phòng.

Theo lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đà Nẵng, năm nay áp lực về giá cả, dịch vụ cũng như phòng lưu trú không căng thẳng như mọi năm. Ước tính lượng khách trong khối lữ hành tăng khoảng 20%. Hiện tại, thành phố có 400 khách sạn với khoảng 14 ngàn phòng, tăng gần 2.000 phòng so với năm trước, do đó, áp lực về phòng lưu trú cũng bớt căng thẳng hơn, không xảy ra tình trạng đầu cơ phòng, dẫn đến tình trạng “sốt” phòng ảo như mọi năm.

Được biết, tổng lượt khách đến tham quan, du lịch thành phố Đà Nẵng trong dịp lễ 30-4 và 1-5 ước đạt khoảng 209.863 lượt khách, tăng 0,23% so với năm 2013 (năm 2013 là 205.104 lượt khách). Trong đó, khách quốc tế ước đạt 38.820 lượt khách, tăng 50,34%; khách nội địa ước đạt 171.043 lượt khách, giảm 4,6% so với năm 2013.

các chương trình giải trí hấp dẫn
Các chương trình giải trí hấp dẫn sẽ là điểm nhấn trong mùa hè năm nay.

Dịp này, các công ty lữ hành đa phần chào bán chương trình tour cho nhóm khách lẻ như nhóm khách gia đình, khách Việt kiều. Tổng lượt khách du lịch do các đơn vị lữ hành khai thác trong dịp này ước đạt 17.558 lượt khách, tăng 16,3% so với cùng kỳ năm 2013; trong đó khách quốc tế 6.558 lượt khách, tăng 30% so với năm 2013; khách nội địa 11.000 lượt khách, tăng 9,4% so với năm 2013.

Một số đơn vị lữ hành có lượng khách cao như: Công ty Vitours 1.500 lượt khách (tăng 10% so với cùng kỳ năm ngoái); Công ty Vietravel 1.643 lượt khách (tăng 20%); Công ty Saigontourist 1.000 khách (tăng 10%). Khách du lịch nội địa do các đơn vị lữ hành phục vụ chủ yếu từ Hà Nội và TP Hồ Chí Minh đến Đà Nẵng và đa phần tham quan theo chương trình “Hành trình di sản Miền Trung”.

Dịp lễ năm nay, khách đến lưu trú tại Đà Nẵng, ngoài các hoạt động trong chương trình mùa du lịch biển Đà Nẵng với chủ đề “Điểm hẹn cũ, diện mạo mới” trong 3 đêm từ 30-4 đến 2-5, tại Khu nghỉ mát Dana Beach (đường Võ Nguyên Giáp) cũng diễn ra sự kiện “Đêm tiệc bãi biển”, “Rock show”… Giá vé vào xem các sự kiện chỉ 60.000 đồng và chương trình khuyến mãi giảm một phần thức uống.

Khu nghỉ mát Furama cũng đưa ra nhiều chương trình khuyến mãi hấp dẫn như: Tiệc tối mừng Ngày giải phóng với giá 777.000 đồng/người, giảm giá 15 - 20% cho du khách mang trang phục Áo dài khi tham dự. Ngoài ra, có nhiều hoạt động vui chơi trên bãi biển, nhất là những trò chơi cảm giác mạnh như: dù lôi, lướt sóng, lặn biển ngắm san hô... Mới đây, khu du lịch Bà Nà Hills cũng đưa tuyến tàu hỏa leo núi đầu tiên vào hoạt động, mức giá khuyến mãi 50.000 đồng/khách được áp dụng đến hết ngày 26.5. Các khu Danh thắng Ngũ Hành Sơn, núi Sơn Trà, Bảo tàng Điêu khắc Chăm, Chùa Linh Ứng... cũng sẵn sàng đón du khách tham quan.

Thu Hà

;
.
.
.
.
.