Quốc tế

Vatican lên án thái độ im lặng của phương Tây với các vụ thảm sát

07:37, 06/04/2015 (GMT+7)
Giáo hoàng Phanxicô với các tín đồ Thiên chúa giáo sau Thánh lễ, quảng trường Thánh Phêrô, ngày 5-4-2015. Ảnh: Reuters
Giáo hoàng Francis với các tín đồ Thiên chúa giáo sau Thánh lễ, quảng trường Thánh Phêrô, ngày 5-4-2015. Ảnh: Reuters

Tòa thánh Vatican rất bất bình trước hàng loạt vụ thảm sát, mà thủ phạm là những tổ chức tự xưng là thánh chiến Hồi giáo, còn nạn nhân là tín đồ Thiên Chúa giáo từ Iraq đến Kenya, từ Libya cho đến Nigeria và Pakistan.

Hôm 5-4, tại Vatican, Đức Giáo Hoàng chủ tọa thánh lễ Phục Sinh, ghi dấu ngày Chúa Jesus sống lại, ngày lễ quan trọng nhất của tín đồ Thiên Chúa giáo, trong bối cảnh bạo lực do thánh chiến Hồi giáo gây ra đã giết hại hơn một trăm sinh viên theo đạo Chúa tại Kenya.

Theo AFP, từ nhiều tháng nay, Đức Thánh Cha đã nói đến "Thế chiến Thứ ba" đang được tiến hành "từng phần".

Trong thông điệp gửi toàn thế giới nhân ngày Phục Sinh, Đức Giáo Hoàng Francis cũng kêu gọi chấm dứt những vụ thảm sát nhân danh tôn giáo tại châu Phi và Trung Đông. Người đứng đầu Tòa thánh "hy vọng" thỏa thuận trên hồ sơ hạt nhân Iran sẽ là một bước tiến giúp thế giới "an toàn hơn".

Thánh lễ Phục Sinh diễn ra trong cơn mưa tầm tã trước quảng trường thánh Phêrô đông nghẹt tín đồ Công giáo và du khách. Theo AFP, Đức Giáo Hoàng kêu gọi tất cả mọi người có thiện tâm cầu nguyện cho những nạn nhân bị thảm sát tại đại học Garissa ở Kenya và những nạn nhân bị bắc cóc. Vị giáo hoàng gốc Argentina còn kêu gọi cộng đồng quốc tế "đừng điềm nhiên tọa thị trước thảm nạn của con người tại Iraq và Syria".

Giáo hoàng không quên kêu gọi hòa hợp hòa giải tại Libya, tái lập hòa bình tại Yemen, hòa đàm giữa Israel và Palestine, các bên xung khắc tại Ukraine cam kết tôn trọng hòa bình.

Đức Giáo Hoàng tố cáo hành động "bạo ngược điên cuồng" mà tổ chức khủng bố Shebab sát hại gần 150 sinh viên Kennya ở đại học Garissa, miền đông Kenya, mà đa số là người Thiên Chúa giáo. Ngài kêu gọi những người có trách nhiệm hãy nỗ lực ngăn chặn những hành động man rợ như chặt đầu, đóng đinh, bắn giết tín đồ Thiên Chúa giáo.

AFP nhắc lại là trong thời gian qua, từ khi tổ chức Nhà nước Hồi giáo chiếm Mossoul ở Iraq, Vatican và Đức Giáo Hoàng đã nhiều lần kêu gọi giới giáo sĩ, trí thức và chính quyền các nước Hồi Giáo bày tỏ lập trường dứt khoát lên án các tổ chức khủng bố nhân danh đạo Hồi.

Đức Giáo Hoàng, gần đây, đã trách cứ cộng đồng quốc tế muốn che giấu những hành động sát hại tín đồ Thiên Chúa.

Nhật báo Ý La Stampa, trong một bài xã luận, kêu gọi đạo Hồi phải cấm các thánh đường rao giảng thông điệp khủng bố. La Stampa than phiền là bên cạnh những lời lên án khủng bố, thế giới Hồi giáo vẫn thêm vào đó một thái độ "cảm thông" cho những kẻ gây tội ác.

Theo RFI

.