Liên Hợp Quốc chỉ trích Mỹ cấm vận Cuba

.

Ngày 7-11, tại New York (giờ địa phương), Đại hội đồng Liên Hợp Quốc (LHQ) bỏ phiếu thông qua nghị quyết với tỷ lệ phiếu thuận áp đảo, qua đó chỉ trích cáo buộc vô lý của Mỹ về vi phạm nhân quyền ở Cuba, đồng thời lên án các biện pháp hành xử quá khắc nghiệt của Washington đối với quốc đảo vùng Caribe.

Theo hãng AP, 187 trong tổng số 193 quốc gia thành viên LHQ bỏ phiếu thuận; Mỹ, Israel và Brazil bỏ phiếu chống; còn Colombia và Ukraine bỏ phiếu trắng. Đây là lần thứ 28 Đại hội đồng LHQ ra nghị quyết kêu gọi Mỹ bỏ lệnh cấm vận Cuba.

Chủ tịch Hội đồng Nhà nước và Hội đồng Bộ trưởng Cuba Miguel Díaz-Canel Bermúdez hoan nghênh sự ủng hộ gần như tuyệt đối của cộng đồng quốc tế đối với việc chấm dứt lệnh cấm vận kéo dài hơn nửa thế kỷ qua của Mỹ. Hãng AFP dẫn lời Ngoại trưởng Cuba Bruno Rodriguez chỉ trích Mỹ đang “tăng cường hành động gây hấn” với Cuba, và cho biết lệnh cấm vận khiến kinh tế Cuba thiệt hại khoảng 138 tỷ USD. Song, quốc gia này không lùi bước, và quyết tâm có “mối quan hệ văn minh, dựa trên sự tôn trọng lẫn nhau” với Washington.

Trước đó, năm 2016, lần đầu tiên trong 25 năm, dưới thời Tổng thống Barack Obama, Mỹ đã bỏ phiếu trắng đối với nghị quyết kêu gọi chấm dứt lệnh cấm vận. Song, năm 2017, chính phủ của Tổng thống Donald Trump lại bỏ phiếu chống đối với nghị quyết.

THƯ LÊ

;
;
.
.
.
.
.