Bệnh nhân nhiễm virus corona thiệt mạng ở Hong Kong vì suy tim

.

Một nam bệnh nhân 39 tuổi vừa trở thành người đầu tiên thiệt mạng ở Hong Kong sau khi nhiễm virus corona chủng mới đã từng tới thành phố Vũ Hán.

Bệnh viện Princess Margaret, nơi bệnh nhân nhiễm virus corona chủng mới vừa qua đời. (Nguồn: SCMP)
Bệnh viện Princess Margaret, nơi bệnh nhân nhiễm virus corona chủng mới vừa qua đời. (Nguồn: SCMP)

Một nam bệnh nhân 39 tuổi vừa trở thành người đầu tiên thiệt mạng ở Hong Kong sau khi nhiễm virus corona chủng mới đã từng tới thành phố Vũ Hán.

Theo trang tin SCMP, người này đã đến Vũ Hán vào ngày 21-1. Hai ngày sau đó anh trở lại Hong Kong thông qua một tuyến đường nối với đại lục.

Anh bị sốt vào ngày 31-1 và được điều trị tại Bệnh viện Princess Margaret ở Kwai Chung. Giới chức bệnh viện xác nhận rằng 10 giờ 30 sáng 4-2 người đàn ông này đã tử vong sau khi tình trạng bệnh xấu đi. Nguyên nhân gây tử vong là do suy tim cấp.

Trước đó bệnh nhân được xác định là người thứ 13 ở Hong Kong nhiễm virus corona chủng mới. Anh sống cùng mẹ đẻ tại khu Whampoa Garden ở Hong Kong. Người mẹ cũng được xác nhận nhiễm virus corona chủng mới vào ngày 2-2. Điều đáng nói là bà này không đi tới Trung Quốc trước khi nhiễm bệnh nên có khả năng đã lây từ con trai.

Dự kiến nhà chức trách Hong Kong sẽ cung cấp thêm thông tin về bệnh nhân mới thiệt mạng trong cuộc họp báo được tổ chức vào 4 giờ 30 chiều nay.

Như vậy, tính đến nay đã có 2 ca tử vong do nCoV bên ngoài Trung Quốc đại lục, một ở Philippines và một ở Hong Kong.

Theo Vietnam+

;
;
.
.
.
.
.