Covid-19 vẫn diễn biến phức tạp ở châu Á

.

Ngày 20-8, Ấn Độ ghi nhận hơn 69.600 ca mắc Covid-19 mới, trong đó có 977 ca tử vong. Theo Bộ Y tế Ấn Độ, hiện nước này có hơn 2,8 triệu ca nhiễm, trong đó 2 triệu ca đã bình phục. Số ca tử vong gần 53.900. Ấn Độ hiện là nước có số ca nhiễm cao thứ ba thế giới (sau Mỹ và Brazil), số ca tử vong cao thứ tư thế giới (sau Mỹ, Brazil và Mexico).

Nhân viên y tế hướng dẫn du khách làm xét nghiệm tại nhà ga ở thủ đô Seoul, Hàn Quốc. Ảnh: CNN
Nhân viên y tế hướng dẫn du khách làm xét nghiệm tại nhà ga ở thủ đô Seoul, Hàn Quốc. Ảnh: CNN

Theo AP, Ấn Độ đã tái áp dụng lệnh phong tỏa đối với một số khu vực có nguy cơ lây nhiễm cao. Trong số 28 bang, có 4 bang chiếm đến 63% số ca tử vong và gần 55% số ca nhiễm của cả nước, gồm Maharashtra (miền tây), Tamil Nadu, Andhra Pradesh và Karnataka (miền đông). Trong khi đó, tình hình dịch bệnh ở thủ đô New Delhi có chuyển biến tích cực. Ngày 20-8, New Delhi chỉ ghi nhận 12 ca tử vong do Covid-19; số ca nhiễm (trừ các ca đã bình phục) chỉ còn 11.000.

Hàn Quốc tiếp tục ghi nhận số ca nhiễm mới vượt mức 200 ca. Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh Hàn Quốc (KCDC), trong số 288 ca nhiễm mới ngày 20-8, có 230 ca ở Seoul. Tính đến trưa 20-8, có 676 ca nhiễm liên quan đến nhà thờ Sarang Jeil ở thủ đô. Trong khi đó, Bộ Giáo dục Hàn Quốc cho biết, tổng cộng 240 ca nhiễm đã được ghi nhận trong học sinh và giáo viên kể từ khi nước này tái mở cửa trường học vào tháng 5. Hãng Yonhap dẫn lời giới chức y tế Hàn Quốc cảnh báo tuần này là tuần then chốt quyết định có phải đối mặt với một làn sóng lây nhiễm mới hay không.

Nhật Bản ghi nhận thêm 1.070 ca nhiễm mới trong ngày 19-8, đáng chú ý là tỉnh Osaka lần đầu tiên trong 3 tháng qua ghi nhận nhiều ca nhiễm hơn thủ đô Tokyo. Osaka có 187 ca nhiễm mới, cao nhất trong số 47 tỉnh trên cả nước, trong khi Tokyo có thêm 186 ca. Tokyo vẫn duy trì mức cảnh báo cao nhất trong thang cảnh báo 4 cấp độ, nghĩa là dịch vẫn đang lây lan. Đến nay, Nhật Bản có tổng cộng hơn 59.400 ca nhiễm, trong đó hơn 1.100 ca tử vong.

Bang Victoria (Úc) ghi nhận 240 ca nhiễm Covid-19 mới và 13 ca tử vong trong ngày 20-8. Dù con số này cao hơn so với ngày 19-8 nhưng tình hình dịch bệnh ở bang Victoria đang có xu hướng “hạ nhiệt”. Melbourne, thủ phủ bang Victoria, đã áp dụng lệnh phong tỏa nghiêm ngặt trong 2 tuần và sẽ tiếp tục áp dụng lệnh phong tỏa cho đến khi số ca nhiễm mới hằng ngày đạt mức “thấp hơn đáng kể”.

Thống đốc bang Victoria Daniel Andrews cho biết, nếu mở cửa Melbourne sớm, có thể sẽ không đánh bại được làn sóng dịch bệnh thứ hai mà là bắt đầu làn sóng dịch bệnh thứ ba. Từ đầu tuần này, các nhà lập pháp đã dự phiên họp Quốc hội kéo dài 2 tuần theo hình thức trực tuyến đầu tiên trong lịch sử của Úc.

Trong khi đó, theo Reuters, chính phủ Philippines đã nới lỏng lệnh phong tỏa nghiêm ngặt vốn được áp đặt tại thủ đô Manila và các tỉnh lân cận mặc dù quốc gia Đông Nam Á này ghi nhận hơn 4.600 ca nhiễm mới và 111 ca tử vong ngày 19-8. Indonesia ghi nhận hơn 1.900 ca nhiễm mới, nâng tổng số ca nhiễm lên gần 145.000 người.

PHONG LAN

;
;
.
.
.
.
.