Năm 2020 là một trong ba năm nóng nhất

.

Tổ chức Khí tượng Thế giới (WMO) của Liên Hợp Quốc ngày 2-12 cho biết, năm 2020 đang trở thành năm nóng thứ hai kỷ lục (sau năm 2016) và là một trong ba năm nóng nhất.

Hãng tin Reuters dẫn báo cáo của WMO về thực trạng khí hậu toàn cầu năm 2020 nêu rõ: “Năm 2020 rất có thể là một trong ba năm nóng nhất được ghi nhận”. Theo đó, năm 2020 trải qua nhiều đợt nắng nóng, hạn hán, cháy rừng và mưa bão. Mức nhiệt cực cao, cháy rừng xảy ra trên khắp nước Úc, vùng Siberia (Nga) và Mỹ; nhiệt độ nước biển cũng tăng lên các mức cao kỷ lục. Nhiệt độ trung bình toàn cầu từ tháng 1 đến tháng 10 cao hơn khoảng 1,2 độ C so với nền nhiệt giai đoạn năm 1850-1900. Vì vậy, năm 2020 là năm nóng thứ hai sau năm 2016 và nóng hơn năm 2019, tính từ năm 1850.

“Thật không may khi năm 2020 lại là một năm đặc biệt đối với khí hậu”, Tổng Thư ký WMO Petteri Taalas nói và thúc giục các nước nỗ lực hơn nữa để giảm khí thải. Trong bài phát biểu ở Đại học Columbia (New York, Mỹ), Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres cho rằng, nguyên nhân do khí thải gây hiệu ứng nhà kính và các chính sách hiện vẫn chưa vượt qua các thách thức.

Dự kiến WMO sẽ công bố báo cáo xác nhận dữ liệu nói trên vào tháng 3-2021.

BÌNH YÊN

;
;
.
.
.
.
.