Brazil: Hơn 500.000 ca tử vong do Covid-19

.

Ngày 19-6, những người biểu tình đổ xuống đường phố Rio de Janeiro nhằm phản đối Tổng  thống Brazil Jair Bolsonaro sau khi số ca tử vong do Covid-19 ở quốc gia Nam Mỹ này vượt quá 500.000 người.

Hãng tin AP cho biết, những người biểu tình mang theo các biểu ngữ kêu gọi Tổng thống Bolsonaro từ nhiệm, đổ lỗi cho ông khi Brazil trở thành nước thứ hai trên thế giới vượt mốc 500.000 người tử vong do Covid-19 (sau Mỹ). “500.000 người chết. Đó là do lỗi của ông ấy”, một trong những biểu ngữ viết.

Các cuộc tuần hành tương tự diễn ra ở ít nhất 22 hoặc 26 bang, cũng như ở thủ đô Brasilia. Theo AP, các đảng đối lập đã thúc đẩy việc tổ chức các cuộc tuần hành trong lúc tỷ lệ ủng hộ Tổng thống Bolsonaro đang sụt giảm. Những người chỉ trích cho rằng, ông Bolsonaro đã không tiến hành một phản ứng phối hợp quốc gia nào; thậm chí còn hoài nghi về vắc-xin, các biện pháp phong tỏa và đeo khẩu trang.

Bộ Y tế Brazil ngày 19-6 ghi nhận thêm hơn 20.400 ca nhiễm mới và 1.400 ca tử vong, nâng tổng số ca nhiễm lên hơn 17,8 triệu người, trong đó có 500.022 trường hợp tử vong. Hãng tin BBC dẫn lời các chuyên gia cho rằng, tình hình dịch bệnh ở Brazil có thể nghiêm trọng hơn khi chương trình tiêm chủng được triển khai khá chậm. Theo Viện Fiocruz (Brazil), đến nay chỉ 15% người trưởng thành được tiêm đầy đủ 2 mũi vắc-xin ngừa Covid-19.

PHÚC NGUYÊN

;
;
.
.
.
.
.