Hơn 43% dân số thế giới đã được tiêm vắc-xin ngừa Covid-19

.

Theo hãng tin Bloomberg, tổng cộng hơn 6,66 tỷ liều vắc-xin ngừa Covid-19 đã được sử dụng, tương đương 43,3% dân số toàn thế giới được tiêm và vắc-xin là tấm chắn để các nước mở cửa, tiến tới cuộc sống bình thường mới.

Vắc-xin ngừa Covid-19 là tấm chắn để các nước mở cửa trở lại, tiến tới cuộc sống bình thường mới. Trong ảnh: Nhân viên y tế tiêm vắc-xin tại một phòng tiêm chủng di động ở Los Angeles, Mỹ. Ảnh: Getty Images
Vắc-xin ngừa Covid-19 là tấm chắn để các nước mở cửa trở lại, tiến tới cuộc sống bình thường mới. TRONG ẢNH: Nhân viên y tế tiêm vắc-xin tại một phòng tiêm chủng di động ở Los Angeles, Mỹ. Ảnh: Getty Images

Sau thời gian dài áp dụng các chiến lược phong tỏa hay các biện pháp hạn chế khác để kiểm soát dịch, các nước đang rục rịch mở cửa, chấp nhận sống chung an toàn với dịch kèm theo những điều kiện nhất định, trong đó có việc tiêm vắc-xin. Theo Bloomberg, hơn 6,66 tỷ liều vắc-xin ngừa Covid-19 đã được sử dụng ở 184 quốc gia, tương đương 43,3% dân số được tiêm. Tỷ lệ mới nhất là khoảng 26 triệu liều vắc-xin được tiêm mỗi ngày. Các quốc gia và khu vực có thu nhập cao nhất đang tiêm chủng nhanh hơn 20 lần so với những quốc gia có thu nhập thấp nhất. Vì vậy, các chuyên gia cho rằng, cần thêm 6 tháng mới có thể bao phủ vắc-xin cho 75% dân số toàn cầu.

Mỹ đã sử dụng 407 triệu liều vắc-xin. Chỉ riêng trong tuần qua, nước này đã triển khai tiêm hơn 678.800 liều. Tổng cộng 218 triệu người Mỹ trưởng thành đã được tiêm ít nhất 1 liều (84,7%), 189 triệu người đã hoàn thành 2 mũi tiêm.

Mỹ vẫn chịu ảnh hưởng Covid-19 nghiêm trọng nhất với hơn 45,7 triệu ca mắc và hơn 744.000 ca tử vong. Ngày 16-10, Mỹ ghi nhận thêm hơn 21.400 ca nhiễm mới. Song, theo AP, từ ngày 8-11, Mỹ mở cửa biên giới quốc tế với những người đã tiêm đủ vắc-xin, kể cả tiêm trộn, chỉ cần đó là loại vắc-xin đã được nước này hoặc Tổ chức Y tế thế giới (WHO) phê duyệt. Du khách nước ngoài cần có xác nhận đã tiêm phòng và xét nghiệm âm tính mới nhất với SARS-CoV-2 trước khi lên máy bay đến Mỹ. Những người nhập cảnh qua cửa khẩu đường bộ không cần có kết quả xét nghiệm âm tính nhưng vẫn phải có chứng nhận tiêm phòng vắc-xin đầy đủ.

Tại Nga, hơn 51 triệu người trưởng thành trong tổng số 144 triệu người đã được tiêm một liều vắc-xin ngừa Covid-19; 47,5 triệu người được tiêm đủ hai liều vắc-xin hoặc một mũi Sputnik Light. Hãng tin Reuters dẫn lời Phó Thủ tướng Nga Tatyana Golikova nói rằng, tỷ lệ miễn dịch cộng đồng cần đạt 80% để bảo đảm khả năng bảo vệ người dân trước các biến thể Covid-19. Theo Tổng Giám đốc Quỹ đầu tư trực tiếp Nga, ông Kirill Dmitriev, đến cuối năm 2021, số liều vắc-xin Sputnik V và Sputnik Light sẽ đủ tiêm cho 700 triệu người. Năm 2022, Nga sẽ sản xuất lượng vắc-xin Sputnik V và Sputnik Light đủ để tiêm chủng cho 1 tỷ người.

Nga là tâm dịch lớn thứ 5 thế giới với hơn 7,95 triệu người nhiễm và là quốc gia có số ca tử vong cao nhất châu Âu, với hơn 222.300 ca. Ngày 16-10, Nga lần đầu tiên ghi nhận thêm hơn 1.000 ca tử vong, trong khi số ca nhiễm mới lên đến 33.200 ca. Vấn đề được cho là thách thức lớn đối với chính phủ Nga là hơn 50% dân số không có ý định tiêm chủng, theo kết quả của một cuộc khảo sát độc lập mới nhất.

Trong khi đó, nhiều nước khác trên thế giới như Úc, Hàn Quốc, Singapore, Indonesia đồng loạt mở cửa với chiến lược sống chung an toàn cùng Covid-19. Chính phủ Hàn Quốc đặt mục tiêu tỷ lệ tiêm chủng đầy đủ đạt hơn 70% dân số vào cuối tháng này, từng bước đưa cuộc sống trở lại bình thường. Hồi tháng 9, Singapore mở cửa với công dân Đức và Brunei tiêm đủ vắc-xin, đồng thời dự kiến mở rộng danh sách các nước được nhập cảnh.

Trang thống kê worldometers cho hay, đại dịch Covid-19 bùng phát gần 2 năm qua đã làm hơn 241,2 triệu người nhiễm và 4,9 triệu người tử vong. Trong vòng 24 giờ tính đến sáng 17-10, thế giới ghi nhận thêm 342.000 ca nhiễm và 5.300 ca tử vong.

VĨNH AN

;
;
.
.
.
.
.