Nhật Bản dự kiến khởi động lại các nhà máy điện hạt nhân

.

Bộ Ngoại giao Hàn Quốc ngày 17-10 cho biết, Tổng Giám đốc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử quốc tế (IAEA) Rafael Grossi cam kết tiếp tục tham vấn chặt chẽ với Seoul và các nước khác xung quanh kế hoạch của Nhật Bản về việc khởi động lại các nhà máy điện hạt nhân sau thảm họa động đất, sóng thần dẫn đến sự cố tại nhà máy điện hạt nhân Fukushima Daiichi năm 2011.

Theo hãng tin MSN, ông Grossi cam kết IAEA sẽ đóng vai trò tích cực trong việc giám sát quy trình xử lý nước bị ô nhiễm và tiếp tục duy trì liên lạc chặt chẽ với Hàn Quốc cũng như các quốc gia đang quan tâm vấn đề này. Trong cuộc gặp gỡ ông Grossi ở Vienna (Áo) ngày 15-10, Thứ trưởng Ngoại giao Hàn Quốc Ham Sang-Wook bày tỏ quan ngại của Seoul về kế hoạch của Nhật Bản.

Nhật Bản dự kiến khởi động lại các nhà máy điện hạt nhân đáp ứng các tiêu chuẩn an toàn để giúp nền kinh tế lớn thứ ba thế giới đạt mục tiêu trung hòa carbon vào năm 2050. Tháng 6 vừa qua, nhà máy điện hạt nhân Mihama 44 năm tuổi thuộc Tập đoàn điện lực Kansai đã chính thức được tái khởi động. Trong khi đó, hầu hết lò phản ứng hạt nhân ở Nhật Bản vẫn đóng cửa.

Theo Reuters, ngày 17-10, Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio có chuyến thị sát đầu tiên đến nhà máy điện hạt nhân Fukushima Daiichi để kiểm tra tiến độ hoạt động. Ông Kishida và Đảng Dân chủ Tự do (LDP) cầm quyền đang thúc đẩy việc sử dụng năng lượng hạt nhân.

BÌNH YÊN

;
;
.
.
.
.
.
Liên kết hữu ích