Châu Âu lại trở thành tâm dịch

.

Tổ chức Y tế thế giới (WHO) ngày 4-11 nói rằng, châu Âu đang chứng kiến số ca nhiễm mới Covid-19 tăng hơn 50% và “lục địa già” một lần nữa thành tâm dịch.

Hãng tin Reuters cho biết, phát biểu tại cuộc họp báo, Giám đốc WHO châu Âu Hans Kluge nhận định tốc độ lây lan dịch bệnh tại 53 nước châu Âu “rất đáng lo ngại”, số ca nhiễm mới tại nhiều quốc gia đang gần mức kỷ lục và biến thể Delta làm tình hình càng thêm nghiêm trọng. Chẳng hạn, ngày 4-11, Anh ghi nhận hơn 37.000 ca nhiễm mới, Đức ghi nhận gần 34.000 ca, Pháp có 9.500 ca, Ý có 5.900 ca.

Theo Reuters, châu Âu tuần qua ghi nhận thêm gần 1,8 triệu ca nhiễm mới, tăng 6% so với 1 tuần trước đó; số ca tử vong là 24.000, tăng 12%. Ông Kluge nói rằng, theo chiều hướng này, đến tháng 2-2022, “lục địa già” sẽ có thêm 500.000 người tử vong do Covid-19.

Các quan chức WHO cho rằng, có 2 yếu tố gây ra đợt bùng phát mới, đó là các quốc gia nới lỏng các biện pháp hạn chế; tỷ lệ tiêm chủng ở khu vực Balkan và phía đông châu Âu còn thấp. Hãng tin AP dẫn lời Giám đốc phụ trách tình trạng khẩn cấp của WHO, TS. Mike Ryan, kêu gọi các chính phủ châu Âu thu hẹp khoảng cách tiêm vắc-xin ngừa Covid-19. Tuy nhiên, theo Tổng Giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus, các nước đã tiêm cho hơn 40% dân số thì nên dừng lại và tặng số vắc-xin của họ cho các nước đang phát triển - những nước đến nay vẫn chưa tiêm liều đầu tiên cho người dân.

BÌNH YÊN

;
;
.
.
.
.
.