Số người chết vì Covid-19 vượt mốc 5 triệu

.

Sau gần 2 năm bùng phát, Covid-19 khiến tổng cộng hơn 5 triệu người trên thế giới tử vong, gây hậu quả nghiêm trọng đối với các nước nghèo và cả các quốc gia giàu có.

Theo trang thống kê worldometers, tính đến ngày 1-11, toàn thế giới ghi nhận hơn 247,5 triệu ca nhiễm Covid-19, trong đó có hơn 5 triệu ca tử vong. Mỹ, Liên minh châu Âu (EU), Anh và Brazil chiếm 1/8 dân số thế giới nhưng lại ghi nhận gần một nửa tổng số ca tử vong. Mỹ vẫn là quốc gia có tổng số ca mắc và tử vong cao nhất thế giới với trên 46,8 triệu ca mắc và 766.000 ca tử vong. Tính theo tỷ lệ dân số, Peru là quốc gia có tỷ lệ tử vong cao nhất, cứ 100.000 người dân thì có 607 người tử vong vì Covid-19. Tiếp đến là Bosnia-Herzegovina với 350 người/100.000 dân và Cộng hòa Bắc Macedonia với 341 người/100.000 dân.

Hãng tin AP cho biết, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) đặt mục tiêu mỗi quốc gia có 40% dân số được tiêm ít nhất một mũi vắc-xin ngừa Covid-19 vào cuối năm 2021. Song, 82 quốc gia, đặc biệt là ở châu Phi, có nguy cơ không đạt mục tiêu này do nguồn cung không đủ. Hiện châu Phi vẫn là khu vực có tỷ lệ tiêm chủng thấp nhất trên thế giới, với khoảng 5% dân số được tiêm phòng đầy đủ. Châu lục này sắp phải đối mặt với “nguy cơ thiếu hụt” khoảng 2,2 tỷ ống tiêm dùng một lần.

Theo các chuyên gia dịch tễ học, làn sóng Covid-19 thứ 4 đang có nguy cơ bùng phát tại châu Âu dù một số quốc gia vẫn kiểm soát tương đối tốt dịch bệnh. Trong đó, nhóm các quốc gia có tỷ lệ tiêm chủng khoảng 60-70% gồm Anh, Đức và Áo vẫn chưa đủ để ngăn chặn các ca nhiễm mới gia tăng.

THƯ LÊ

;
;
.
.
.
.
.