Biến thể Omicron lan đến 110 quốc gia/vùng lãnh thổ

.

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cảnh báo, biến thể Omicron đang lây lan nhanh đáng kể hơn so với biến thể Delta và hiện có mặt ở 110 quốc gia/vùng lãnh thổ, trong đó có gần 40 quốc gia châu Âu, 22 quốc gia châu Phi.

Theo báo New York Times, tại một số nước có nhiều trường hợp nhiễm biến thể Omicron trong cộng đồng, biến thể mới Omicron được cho là lây lan nhanh và đáng kể hơn so với biến thể Delta. Hãng tin Reuters cho biết, chính phủ Anh ngày 24-12 ghi nhận hơn 122.100 ca nhiễm mới, tăng từ 119.700 ca của ngày 23-12 và đánh dấu ngày thứ ba liên tiếp có số ca nhiễm mới vượt mốc 100.000. Giới chức Anh nhận định, con số thực tế còn cao hơn và tin rằng khoảng 60% ca mắc mới là do nhiễm Omicron. Nước Pháp ngày 25-12 ghi nhận hơn 104.600 ca, đánh dấu lần đầu tiên có số ca nhiễm mới ở mức hơn 100.000. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron sẽ có cuộc họp với các quan chức chính phủ vào ngày 27-12 để bàn thảo các biện pháp phòng, chống dịch.

Theo trang thống kê worldometers, thế giới hiện có tổng cộng hơn 279,8 triệu ca nhiễm Covid-19, trong đó có hơn 5,4 triệu ca tử vong. Mỹ vẫn dẫn đầu với 53 triệu ca nhiễm và 837.700 ca tử vong. Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh (CDC) Mỹ cho hay, Omicron chiếm hơn 73% các ca mắc mới trong tuần qua và chính thức trở thành biến thể chủ đạo ở cường quốc này.

PHÚC NGUYÊN

;
;
.
.
.
.
.