Thế giới có hơn 2,1 triệu người mắc Covid-19 mỗi ngày

.

Thống kê của hãng tin AFP cho thấy thế giới có trung bình hơn 2,1 triệu ca nhiễm Covid-19 mới mỗi ngày, từ ngày 1 đến 8-1. Trong vòng 24 giờ tính đến ngày 8-1, có thêm 2.189.870 ca nhiễm mới và 4.771 ca tử vong.

Theo trang thống kê worldometers, số ca nhiễm Covid-19 trên toàn thế giới hiện nay là hơn 305,9 triệu ca, trong đó có hơn 5,5 triệu ca tử vong và hơn 258.900 ca phục hồi.

Mỹ là quốc gia chịu ảnh hưởng dịch bệnh nghiêm trọng nhất, với hơn 60,9 triệu ca nhiễm và 859.000 ca tử vong; tiếp đến là Ấn Độ với 35,5 triệu ca nhiễm và 483.000 ca tử vong; Brazil với gần 22,5 triệu ca nhiễm và 619.900 ca tử vong.

Số ca nhiễm liên tục tăng cao trong lúc biến thể Omicron đang lây lan và chiếm ưu thế ở nhiều nước, nhất là Mỹ và châu Âu. Biến thể mới này đã xuất hiện ở hơn 120 quốc gia/vùng lãnh thổ và Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus cảnh báo rằng không nên xem Omicron là biến thể nhẹ.

Ngày 8-1, Bộ trưởng Y tế Cộng hòa Cyprus Michalis Hadjipantelas thông báo một biến thể mới của SARS-CoV-2 đã được phát hiện ở nước này. Biến thể mới có chung nền tảng di truyền của biến thể Delta cùng một số đột biến của Omicron được đặt tên là Deltacron.

Theo AFP, với những diễn biến nói trên, vẫn chưa thể khẳng định liệu đại dịch có thể kết thúc trong năm nay, theo dự báo của WHO hay không.

BÌNH YÊN

;
;
.
.
.
.
.