Trung Quốc cáo buộc Mỹ tạo phiên bản NATO ở Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương

.

Ngày 7-3, Trung Quốc cáo buộc Mỹ đang cố gắng tạo ra phiên bản của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) ở khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương.

Hãng tin AP dẫn lời Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị tại cuộc họp báo ở Bắc Kinh nhấn mạnh: Mục đích thực sự của “chiến lược Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương” mà Mỹ đang theo đuổi là tạo ra một phiên bản mới của NATO ở khu vực này. Nỗ lực tăng cường quan hệ quân sự hiện nay giữa các nước thành viên nhóm Bộ Tứ kim cương (QUAD - gồm Úc, Ấn Độ, Nhật Bản và Mỹ) là “thảm họa” phá vỡ cấu trúc hợp tác ở Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương, đe dọa nền hòa bình và ổn định của khu vực.

Hãng tin Tân Hoa xã dẫn lời ông Vương Nghị thúc giục Mỹ đưa chính sách trở lại đúng hướng, đưa quan hệ song phương trở lại con đường phát triển lành mạnh và ổn định. Theo đó, Bắc Kinh và Washington phải thay thế “cạnh tranh - hợp tác - đối thủ” bằng 3 nguyên tắc gồm: tôn trọng lẫn nhau, chung sống hòa bình và hợp tác cùng có lợi.

Năm ngoái, Trung Quốc chỉ trích quyết định của Mỹ chia sẻ công nghệ chế tạo tàu ngầm hạt nhân với Úc. Động thái này được xem là thách thức trực tiếp đối với Trung Quốc ở khu vực Thái Bình Dương.

Hồi tháng 2, Mỹ công bố phác thảo chiến lược Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương, tập trung xây dựng năng lực tập thể ứng phó với những thách thức bao gồm sự quyết đoán ngày càng tăng của Trung Quốc, đại dịch Covid-19 và biến đổi khí hậu. Trong đó, Washington sẽ theo đuổi mục tiêu một Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương tự do và cởi mở “thông qua mạng lưới các liên minh mạnh mẽ và cùng nhau củng cố”.

THƯ LÊ

;
;
.
.
.
.
.