Quốc tế

Triều Tiên: Gần 10% dân số nghi mắc Covid-19

06:30, 21/05/2022 (GMT+7)

Ngày 20-5, CHDCND Triều Tiên cho biết, gần 10% trong tổng số 26 triệu dân của nước này nghi mắc Covid-19 và 65 người đã tử vong. Theo hãng thông tấn trung ương Triều Tiên KCNA, các nhà chức trách ngày 20-5 ghi nhận thêm hơn 263.300 trường hợp sốt, nâng tổng số trường hợp bị sốt kể từ cuối tháng 4 đến nay lên 2,24 triệu, trong đó hơn 1,4 triệu người đã bình phục và ít nhất 754.800 người đang điều trị. Song, Triều Tiên không thông báo bao nhiêu ca có triệu chứng sốt có kết quả dương tính với Covid-19.

Hãng thông tấn KCNA sáng 20-5 cho biết, Triều Tiên đang đạt được “những kết quả tích cực” trong cuộc chiến chống Covid-19. “Ngay cả đang trong tình trạng phòng, chống dịch khẩn cấp tối đa, hoạt động sản xuất bình thường vẫn được duy trì ở các lĩnh vực công nghiệp chủ chốt, các dự án xây dựng quy mô lớn vẫn được đẩy mạnh. Những kết quả tích cực đã được báo cáo đều đặn”, KCNA nêu rõ.

Hãng tin AP dẫn lời ông Kwak Gil Sup, đứng đầu Trung tâm One Korea - trang web phân tích về các vấn đề Triều Tiên cho rằng, Bình Nhưỡng đang có “kế hoạch B”, “kế hoạch C” tìm kiếm sự hỗ trợ từ Trung Quốc và các nước khác nếu đại dịch vượt tầm kiểm soát.

BÌNH YÊN

.