Trung Quốc bổ nhiệm các quan chức chủ chốt của Hong Kong

.

Ngày 19-6, Trung Quốc công bố danh sách lãnh đạo bộ máy chính quyền đặc khu hành chính Hong Kong dưới thời ông Lý Gia Siêu.

Ông Lý Gia Siêu được bầu làm Trưởng đặc khu hành chính Hong Kong hồi tháng 5. Ảnh: Reuters
Ông Lý Gia Siêu được bầu làm Trưởng đặc khu hành chính Hong Kong hồi tháng 5. Ảnh: Reuters

Theo Tân Hoa xã, ông Lý Gia Siêu - Trưởng đặc khu hành chính Hong Kong - cùng các quan chức chính quyền sẽ tuyên thệ nhậm chức vào ngày 1-7 với nhiệm kỳ kéo dài 5 năm. Ba vị trí hàng đầu khác gồm: Ông Trần Quốc Cơ được bổ nhiệm làm Tổng Thư ký hành chính, ông Trần Mậu Ba làm Giám đốc Sở Tài chính và ông Lâm Định Quốc làm Giám đốc Sở Tư pháp.

Hãng tin Bloomeberg cho biết, phát biểu trong cuộc họp báo ngày 19-6, ông Lý Gia Siêu nhấn mạnh: “5 năm tới là thời gian then chốt để Hong Kong chuyển từ sự ổn định sang thịnh vượng”. Kinh tế của Hong Kong đối mặt với nhiều thách thức khi đặc khu hành chính này áp dụng biện pháp phong tỏa biên giới kể từ năm 2020 để ngăn chặn Covid-19 lây lan theo chính sách “Zero Covid” của chính phủ Trung Quốc.

Trước đó, ngày 8-5, ông Lý Gia Siêu được bầu làm Trưởng đặc khu hành chính Hong Kong thay bà Lâm Trịnh Nguyệt Nga.

PHÚC NGUYÊN

;
;
.
.
.
.
.