Quốc tế

Ông Petr Pavel giành chiến thắng, trở thành Tổng thống thứ 4 của CH Séc

08:26, 29/01/2023 (GMT+7)

Theo kết quả sơ bộ của Cơ quan thống kê Séc (CSU) với 75% số phiếu được kiểm của cuộc bầu cử vòng 2, ứng cử viên Petr Pavel đã giành chiến thắng và trở thành Tổng thống thứ 4 của quốc gia Trung Âu này.

Ứng cử viên Tổng thống Séc Petr Pavel phát biểu sau cuộc bỏ phiếu vòng 1 tại Praha ngày 14/1/2023. Ảnh: AFP/TTXVN
Ứng cử viên Tổng thống Séc Petr Pavel phát biểu sau cuộc bỏ phiếu vòng 1 tại Praha ngày 14-1-2023. Ảnh: AFP/TTXVN

Thủ tướng Séc Petr Fiala cũng đã chúc mừng chiến thắng của ông Pavel trước ứng cử viên còn lại là cựu Thủ tướng Andrej Babis.

Cuộc bầu cử vòng 2 khép lại lúc 14 giờ ngày 28-1 giờ địa phương (20 giờ, giờ Hà Nội) với tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu trong vòng 2 tiếp tục đạt mức cao.

Uỷ ban bầu cử quốc gia Séc nhận định con số này có thể vượt mức kỷ lục trên 68% được thiết lập trong vòng bầu cử đầu tiên diễn ra ngày 13 và 14-1.

Kết quả chính thức sẽ được công bố trong ngày 31-1 sau phiên họp của Uỷ ban bầu cử quốc gia Séc trước đó một ngày.

Theo Báo Tin tức

.