Quốc tế

Sau Ấn Độ, thêm hai nước cấm xuất khẩu gạo

08:38, 02/08/2023 (GMT+7)

Tiếp sau Ấn Độ, Nga và UAE cũng tuyên bố tạm dừng xuất khẩu gạo, khiến nguồn cung loại lương thực này thêm chao đảo.

Theo AP, Nga vừa thông báo tạm dừng xuất khẩu gạo thô và gạo đã qua chế biến đến hết ngày 31-12-2023 nhằm duy trì nguồn cung cũng như bảo đảm ổn định giá gạo cho toàn bộ người dân Nga. Lệnh cấm này không áp dụng với các nước thành viên Liên minh kinh tế Á - Âu cũng như Abkhazia và Nam Ossetia. Bên cạnh đó, gạo vẫn có thể được gửi ra nước ngoài vì mục đích nhân đạo.

Các lệnh cấm xuất khẩu gạo của Chính phủ Nga nhằm bảo vệ thị trường trong nước sau khi tổ hợp thủy điện Fedorovsky ở vùng Krasnodar gặp sự cố hồi tháng 4-2022 khiến sản lượng lúa gạo Nga năm 2022 giảm xuống còn 797,6 nghìn tấn so với 1,076 triệu tấn vào năm 2021. Khối lượng lúa thu hoạch năm 2023 ước tính đạt khoảng 1 triệu tấn, giảm từ 100.000 - 200.000 tấn so với mọi năm. Trước đó, ngày 28-7, Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) cũng quyết định dừng xuất khẩu tất cả loại gạo trong 4 tháng; đồng thời cấm tái xuất khẩu gạo được nhập từ Ấn Độ sau ngày 20-7.

Cả Nga và UAE không nằm trong top 10 nước xuất khẩu gạo lớn nhất thế giới. Song, việc thực hiện lệnh cấm xuất khẩu của hai quốc gia này tác động thị trường gạo trên toàn cầu bởi trước đó một tuần, Ấn Độ, nước xuất khẩu gạo lớn nhất thế giới, cấm xuất khẩu tất cả loại gạo tẻ thường. Lệnh cấm này có thể gây sức ép lên giá gạo toàn cầu trong bối cảnh các nước lo ngại El Nino phá hủy mùa màng.

GIA NGHI

.