Ngôi trường nỗ lực vươn lên từ gian khó

.

Là ngôi trường ở vùng ven của quận Ngũ Hành Sơn, trong những năm qua Trường THCS Huỳnh Bá Chánh (phường Hòa Hải) không ngừng nâng cao chất lượng giảng dạy và học, đạt chuẩn quốc gia từ năm học 2014-2015 và có nhiều đóng góp tích cực cho ngành giáo dục quận.

Trường THCS Huỳnh Bá Chánh đón học sinh lớp 6 vào trường tại lễ khai giảng năm học 2019-2020.
Trường THCS Huỳnh Bá Chánh đón học sinh lớp 6 vào trường tại lễ khai giảng năm học 2019-2020.

Trường THCS Huỳnh Bá Chánh, tiền thân là Trường THCS Hòa Hải, chính thức đi vào hoạt động vào năm 2002. Lúc mới thành lập, trường gặp nhiều khó khăn vì đây là vùng nông thôn chuyển đổi lên đô thị. Học lực đầu vào của học sinh có sự chênh lệch khá cao nhưng với sự năng động, ý thức trách nhiệm của tập thể cán bộ giáo viên, nhà trường đã không ngừng phấn đấu nâng cao học lực của học sinh. Bà Nguyễn Thị Hồng Lan, Phó hiệu trưởng Trường THCS Huỳnh Bá Chánh cho biết, chất lượng giáo dục của nhà trường có nhiều chuyển biến tích cực qua từng năm. Tỷ lệ học sinh khá, giỏi tăng; tỷ lệ học sinh yếu, kém giảm so với cùng kỳ năm học trước. “Nếu như năm học 2010-2011, tỷ lệ học sinh giỏi chỉ đạt 28,9%, tỷ lệ học sinh trung bình chiếm đến 37,4%, học sinh yếu chiếm 5,6%, 0,2% học sinh kém thì đến năm học 2018-2019, tỷ lệ học sinh giỏi tăng lên 35,3%, tỷ lệ học sinh trung bình giảm còn 30,6%, học sinh yếu giảm còn 0,2%, không có học sinh kém”, bà Lan nói.

Sự nỗ lực của trường được minh chứng trên bảng vinh danh học sinh giỏi các cấp. Năm 2018-2019, học sinh giỏi lớp 9 của Trường THCS Huỳnh Bá Chánh tham gia kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp thành phố đoạt 42 giải, xếp vị thứ 8/57 trường trên toàn thành phố; trong đó có 7 giải nhất, 8 giải nhì, 12 giải ba, 15 giải khuyến khích, tăng 8 giải với tỷ lệ tăng 14,3% so với năm học 2017-2018. Học sinh nhà trường cũng đoạt 5 giải trong cuộc thi Tin học trẻ không chuyên cấp thành phố; 1 học sinh đoạt giải nhì quốc gia cuộc thi Đại sứ văn hóa đọc; 5 học sinh thi đỗ vào lớp 10 Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn. Liên đội Trường THCS Huỳnh Bá Chánh được Hội đồng Đội thành phố công nhận Liên đội xuất sắc nghìn việc tốt năm thứ 2. Ở cấp quận, nhà trường có 12 sản phẩm đoạt giải cuộc thi Ý tưởng khoa học kỹ thuật,  trong đó có 1 giải nhất, 1 giải nhì, 1 giải ba, 9 giải khuyến khích, tăng 4 giải so với năm học trước. Học sinh giỏi lớp 8 của trường tham gia kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp quận đoạt 13 giải, đặc biệt, có 1 học sinh đoạt giải “Bức thư ấn tượng” trong cuộc thi Viết thư quốc tế UPU lần thứ 48.

Bà Lan cho biết, năm học 2019-2020, Trường THCS Huỳnh Bá Chánh xác định tiếp tục đổi mới phương pháp giảng dạy theo hướng tích cực lấy học sinh làm trung tâm, tổ chức dạy học theo hướng đa dạng hóa các hình thức như lớp học truyền thống, học trực tuyến, dạy học chính khóa, bồi dưỡng học sinh giỏi, dạy tự chọn, dạy tại phòng học bộ môn, tiết dạy trải nghiệm... Ngoài ra, trường ứng dụng công nghệ thông tin vào bài giảng dạy học thể dục theo định hướng phát triển năng lực cho học sinh, phát triển tổ tư vấn học trường, thường xuyên trò chuyện tư vấn hỗ trợ các em gặp khó khăn trong học tập, tâm sinh lý.

Ông Đặng Phước Trường, Phó phòng Giáo dục-Đào tạo quận Ngũ Hành Sơn, nguyên Hiệu trưởng Trường THCS Huỳnh Bá Chánh cho biết, nhà trường tập trung đổi mới phương pháp, nâng cao chất lượng dạy và học phù hợp với từng đối tượng học sinh. Đội ngũ giáo viên tích cực đổi mới phương pháp giảng dạy, nâng cao hiệu quả trong từng giờ dạy, tìm cách thu hút học sinh yêu thích môn học hơn. Cùng với việc nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện cho học sinh, nhà trường tiếp tục thực hiện đổi mới nội dung phương pháp dạy học, nâng cao chất lượng sinh hoạt chuyên môn ở tổ, triển khai có hiệu quả các chuyên đề dạy học tích cực.

Bài và ảnh: NHƯ Ý 

;
;
.
.
.
.
.