Ngày đầu thi tuyển sinh lớp 10 THPT: Đề thi Ngữ Văn hay, có tính phân loại

.

ĐNO - Đúng 10 giờ ngày 18-7, thí sinh kết thúc môn thi Ngữ văn sau 120 phút làm bài. Theo ghi nhận, đa số học sinh làm được bài.

Học sinh hào hứng sau khi kết thúc môn thi Ngữ văn. Ảnh NGỌC PHÚ
Học sinh hào hứng sau khi kết thúc môn thi Ngữ văn. Ảnh NGỌC PHÚ

Đề thi Ngữ văn năm nay gồm 3 câu. Câu thứ nhất đọc văn bản và trả lời câu hỏi; câu thứ hai viết đoạn văn ngắn trình bày suy nghĩ về ý nghĩa lời khen trong cuộc sống; câu ba (5 điểm), nêu cảm nhận của thí sinh về tình bà cháu trong 2 đoạn thơ trích từ bài thơ Bếp Lửa (tác giả Bằng Việt).

Nhiều thí sinh cho biết, đề thi vừa sức, chỉ cần ôn tập kỹ sẽ làm bài tốt. Em Nguyễn Quốc Tập (học sinh Trường THCS Tây Sơn) hớn hở cho biết: “Đề thi năm nay không quá khó. Đặc biệt, câu 5 điểm tuy khá bất ngờ, song nếu ôn tập kỹ trong sách sẽ làm bài tốt. Khi đọc đề thi, em cảm thấy tự tin mình làm bài tốt. Hy vọng em sẽ đạt điểm cao”.

Em Diệu Thanh (học sinh Trường THCS Lý Thường Kiệt) đánh giá, câu nghị luận Văn học nói về tình cảm bà cháu thiêng liêng, học sinh rất dễ cảm nhận. Với đề thi này, em nghĩ học sinh có thể dễ dàng đạt điểm 6 trở lên.

Trong khi đó, em Lê Bảo Khôi Nguyên (học sinh Trường THCS Lý Thường Kiệt) hào hứng chia sẻ: "Đề thi Ngữ Văn năm nay vừa sức, em làm bài khá tốt, các bạn em cũng đều làm bài tốt. Còn 2 môn thi nữa em sẽ nỗ lực để đạt được mục tiêu vào Trường THPT Phan Châu Trinh".

Tại điểm thi Trường THCS Sào Nam, em Nguyễn Thị Hải Yến cho biết: “Năm nay em đăng ký nguyện vọng 1 vào Trường THPT Trần Phú. Vì vậy, trong quá trình làm bài thi em rất nỗ lực để làm tốt. Em thấy đề Văn vừa sức học sinh”. 

Nhận định đề thi, cô Nguyễn Thị Diệu Trang (giáo viên Ngữ văn Trường THPT Phan Châu Trinh) cho biết, đề năm nay hay, vừa sức nhưng có tính phân loại ở từng câu. Với đề thi này, đa số học sinh có thể làm được, nhất là ở 2 câu đầu về đọc hiểu và viết đoạn văn. Câu 3 có tính phân loại. “Nghị luận là vấn đề khá quen thuộc, hầu hết các em có thể làm tốt, nhưng để đạt điểm cao, các em phải thể hiện sự sâu sắc, đầu tư vào câu chữ. Trong quá trình làm bài phải phân tích, tổng hợp, đánh giá để rút ra những vấn đề cốt lõi”, cô Trang chia sẻ.

Chiều nay, thí sinh bước vào thi môn Ngoại ngữ, thời gian làm bài 90 phút.

NGỌC PHÚ

;
;
.
.
.
.
.
Liên kết hữu ích