Xét nghiệm SARS-CoV-2 cho gần 11.000 thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT đợt 2

.

ĐNO - Ngày 31-8, Sở GD&ĐT thành phố phối hợp Sở Y tế tiến hành xét nghiệm SARS-CoV-2 cho gần 11.000 thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT đợt 2 năm 2020.

Thí sinh được cán bộ y tế lấy dịch hầu để xét nghiệm SARC CoV-2. Ảnh: NGỌC PHÚ
Thí sinh được cán bộ y tế lấy dịch hầu họng để xét nghiệm SARS-CoV-2. 

Các thí sinh tiến hành lấy mẫu xét nghiệm tại 24 điểm thi. Riêng thí sinh dự thi tại điểm thi Trường THPT Võ Chí Công (gồm F1, F2 và thí sinh tại các khu cách ly) sẽ được ngành y tế đến tận nhà lấy mẫu xét nghiệm.

Thí sinh xét nghiệm SARS-CoV-2 buổi sáng đến điểm thi xét nghiệm lúc 7 giờ, buổi chiều đến xét nghiệm lúc 13 giờ. Các thí sinh sẽ được Đội tình nguyện của Thành đoàn kiểm tra thân nhiệt trước khi lên phòng thi để khai báo y tế, nghe giám thị phổ biến các quy định phòng, chống Covid-19.

Phó Giám đốc Sở GD&ĐT thành phố Trần Nguyễn Minh Thành cho biết, quá trình triển khai xét nghiệm SARS-CoV-2 cho thí sinh được thực hiện chặt chẽ. Trong trường trường hợp xét nghiệm và phát hiện thí sinh dương tính với SARS-CoV-2, Hội đồng thi thành phố tiến hành cách ly y tế toàn bộ thí sinh trong phòng thi, đồng thời, đưa thí sinh đến thi tại điểm thi khác; ngành y tế tiến hành phun thuốc khử trùng phòng thi và thực hiện các công đoạn theo quy định của y tế.

Ngày 1-9, Sở GD&ĐT phối hợp Sở Y tế tiến hành xét nghiệm cho lực lượng cán bộ tham gia công tác thi.

Thí sinh được đo thân nhiệt ngay từ cổng trường trước khi vào phòng thi khai báo y tế. Ảnh: NGỌC PHÚ
Thí sinh được đo thân nhiệt ngay từ cổng trường trước khi vào phòng thi khai báo y tế. 
Giám thị các phòng thi hướng dẫn học sinh khai báo y tế, đồng thời phổ biến quy định phòng, chống Covid-19 trong suốt thời gian diễn ra thi. Ảnh: NGỌC PHÚ
Giám thị các phòng thi hướng dẫn học sinh khai báo y tế, đồng thời phổ biến quy định phòng, chống Covid-19 trong suốt thời gian diễn ra thi. 
Cán bộ y tế ghi lên tuổi thí sinh trước khi tiến hành lấy mẫu xét nghiệm. Ảnh: NGỌC PHÚ
Cán bộ y tế ghi tên, tuổi thí sinh trước khi tiến hành lấy mẫu xét nghiệm. 
Trong trường trường hợp phát hiện thí sinh dương tính, Hội đồng thi thành phố tiến hành cách ly y tế toàn bộ thí sinh trong phòng thi, đồng thời đưa sang thi tại điểm thi khác. Ảnh: NGỌC PHÚ
Trong trường trường hợp phát hiện thí sinh dương tính, Hội đồng thi thành phố tiến hành cách ly y tế toàn bộ thí sinh trong phòng thi, đồng thời đưa thí sinh sang thi tại điểm thi khác. 

NGỌC PHÚ thực hiện

;
;
.
.
.
.
.