Lãnh đạo thành phố thăm, chúc mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam

.

ĐNO - Sáng 19-11, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Lương Nguyễn Minh Triết đến thăm, chúc mừng 38 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam  (20-11-1982 - 20-11-2020) tại Học viện Chính trị khu vực 3, Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn, Trường mầm non Hòa Phong cơ sở 2 và Trường Cao đẳng Nghề Đà Nẵng.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Lương Nguyễn Minh Triết thăm, chúc mừng lãnh đạo Học viện Chính trị Hành chính Khu vực III. Ảnh: NGỌC PHÚ
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Lương Nguyễn Minh Triết (thứ 5, phải sang) thăm, chúc mừng lãnh đạo Học viện Chính trị khu vực 3. Ảnh: NGỌC PHÚ

Đến thăm, chúc mừng Học viện Chính trị khu vực 3, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Lương Nguyễn Minh Triết chúc mừng tập thể lãnh đạo, cán bộ, nhân viên, học viên của học viện sức khỏe, hạnh phúc. Theo Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Lương Nguyễn Minh Triết, những năm qua, học viên đào tạo tại học viện đã được trang bị bản lĩnh chính trị, kiến thức phục vụ chuyên môn vững chắc, vận dụng hiệu quả vào thực tiễn công việc, từ đó đáp ứng tiêu chuẩn cần thiết để đảm nhận những vị trí quan trọng của thành phố cũng như các cấp, ngành. 

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Lương Nguyễn Minh Triết bày tỏ mong muốn, trong thời gian đến, Học viện Chính trị khu vực 3 quan tâm, tạo điều kiện hơn nữa, nhất là về số lượng, chỉ tiêu, để cán bộ Đà Nẵng được đào tạo tại học viện ngày càng nhiều hơn. Ngoài ra, bằng bề dày kinh nghiệm, lý luận thực tiễn của mình, đội ngũ giảng viên nhà trường sẽ tham gia góp ý, hiến kế vào quá trình phát triển thành phố.

Tại Trường mầm non Hòa Phong cơ sở 2 (huyện Hòa Vang), Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Lương Nguyễn Minh Triết chúc mừng tập thể sư phạm nhà trường một mùa Hiến chương hạnh phúc.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Lương Nguyễn Minh Triết thăm, chúc mừng Trường mầm non Hòa Phong co sở 2. Ảnh: NGỌC PHÚ
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Lương Nguyễn Minh Triết (ở giữa) thăm, chúc mừng Trường mầm non Hòa Phong cơ sở 2. Ảnh: NGỌC PHÚ

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Lương Nguyễn Minh Triết đề nghị huyện Hòa Vang tiếp tục có sự quan tâm đầu tư đối với hoạt động của Trường mầm non Hòa Phong ở cả 3 cơ sở, bảo đảm để sự đầu tư giáo dục vừa công bằng, bình đẳng nhưng cũng có trọng tâm, trọng điểm; từ đó, xây dựng thành công những hình mẫu để khuyến khích các trường khác học tập theo.

Đến thăm Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Lương Nguyễn Minh Triết đánh giá cao những nỗ lực của thầy cô giáo, bề dày truyền thống cũng như những thành tích đáng tự hào của nhà trường trong việc dạy và học. Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Lương Nguyễn Minh Triết đề nghị tập thể sư phạm nhà trường tiếp tục vươn lên, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 2020-2021.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Lương Nguyễn Minh Triết thăm, chúc mừng Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn. Ảnh: NGỌC PHÚ
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Lương Nguyễn Minh Triết (thứ 2, trái sang) thăm, chúc mừng Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn. Ảnh: NGỌC PHÚ

Đặc biệt, Phó Bí thư Thành ủy Lương Nguyễn Minh Triết đề nghị nhà trường tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục, chất lượng học sinh đạt giải các kỳ thi học sinh giỏi quốc gia, tiếp tục xây dựng thương hiệu nhà trường; đồng thời đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp nhà trường xây dựng đề án tiếp tục phát triển nâng cao chất lượng giảng dạy và đào tạo tại Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn, trong đó có vấn đề tuyển sinh, đội ngũ giáo viên, tuyển sinh đầu vào, bồi dưỡng học sinh giỏi, cơ sở vật chất…

Đến thăm Trường cao đẳng Nghề Đà Nẵng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Lương Nguyễn Minh Triết ghi nhận sự phát triển của nhà trường; đồng thời nhấn mạnh, quá trình phát triển của thành phố với tư cách là thành phố động lực miền Trung - Tây Nguyên đòi hỏi nguồn nhân lực có chất lượng. Vì vậy, thời gian đến, nhà trường cần tập trung phát triển về cả quy mô lẫn chất lượng đào tạo.

* Sáng cùng ngày, Phó Bí thư Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Lê Trung Chinh đến thăm, chúc mừng Trường Cao đẳng Văn hóa - Nghệ thuật, Trường THPT Ngũ Hành Sơn và Phân hiệu Trường Đại học FPT tại Đà Nẵng nhân kỷ niệm 38 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20-11-1982 – 20-11-2020).

Phó Bí thư Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Lê Trung Chinh (thứ 4, bìa phải) đến thăm, tặng hoa chúc mừng Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Đà Nẵng nhân kỷ niệm 38 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam. Ảnh: XUÂN DŨNG
Phó Bí thư Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Lê Trung Chinh (thứ 4, phải sang) đến thăm, chúc mừng Trường Cao đẳng Văn hóa - Nghệ thuật Đà Nẵng. Ảnh: XUÂN DŨNG

Đến thăm, chúc mừng Trường Cao đẳng Văn hóa - Nghệ thuật, thay mặt lãnh đạo thành phố, Phó Bí thư Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Lê Trung Chinh chúc tập thể đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên trường dồi dào sức khỏe, đạt được nhiều thành tích, đóng góp tích cực vào sự nghiệp phát triển văn hóa - nghệ thuật của thành phố.

Phó Bí thư Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Lê Trung Chinh (thứ 3, bìa phải) đến thăm, tặng hoa chúc mừng trường THPT Ngũ Hành Sơn nhân kỷ niệm 38 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam. Ảnh: XUÂN DŨNG
Phó Bí thư Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Lê Trung Chinh (thứ 3, phải sang) đến thăm, chúc mừng Trường THPT Ngũ Hành Sơn. Ảnh: XUÂN DŨNG

Đến thăm Trường THPT Ngũ Hành Sơn, Phó Bí thư Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Lê Trung Chinh chúc mừng những thành tựu nhà trường đạt được trong những năm qua, chia sẻ những khó khăn mà nhà trường đang gặp phải; đồng thời động viên cán bộ, giáo viên nhà trường cần nỗ lực hơn trong công tác giảng dạy, luôn sẵn sàng tâm lý thực hiện nhiệm vụ, có nhiều sáng kiến, sáng tạo mới để nâng cao chất lượng giáo dục.

Phó Bí thư Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Lê Trung Chinh đến thăm, tặng hoa chúc mừng Phân hiệu Trường Đại học FPT tại Đà Nẵng nhân kỷ niệm 38 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam. Ảnh: XUÂN DŨNG
Phó Bí thư Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Lê Trung Chinh (thứ 4, phải sang) đến thăm, chúc mừng Phân hiệu Trường Đại học FPT tại Đà Nẵng. Ảnh: XUÂN DŨNG

Đến thăm, chúc mừng Phân hiệu Trường Đại học FPT tại Đà Nẵng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Lê Trung Chinh ghi nhận những nỗ lực, điểm mạnh của nhà trường trong công tác đào đạo, bảo đảm chất lượng đầu ra cho sinh viên, được các phụ huynh tin tưởng. Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh cho biết, thời gian đến, thành phố sẽ luôn ủng hộ, đồng hành tháo gỡ những khó khăn giúp nhà trường nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng đóng góp vào sự phát triển chung của thành phố.

* Cùng thời gian, nhân kỷ niệm 38 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20-11-1982 – 20-11-2020), Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Nho Trung đến thăm, tặng quà Trường tiểu học Trần Đại Nghĩa và Trường Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông Việt - Hàn.

Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Nho Trung (giữa) tặng hoa cho thầy cô giáo Trường tiểu học Trần Đại Nghĩa
Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Nho Trung (thứ 7, phải sang) tặng hoa thầy, cô giáo Trường tiểu học Trần Đại Nghĩa. Ảnh: T.S

Đến thăm Trường tiểu học Trần Đại Nghĩa, Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Nho Trung chúc mừng trường đã có cơ ngơi khang trang với đầy đủ hệ thống sân bóng đá, sân bóng rổ, hồ bơi, nhà thi đấu đa năng... ; đồng thời biểu dương những nỗ lực của thầy cô giáo để hoàn thành tốt nhiệm vụ dạy và học, trở thành ngôi trường được người dân ở quận Cẩm Lệ tin tưởng, đánh giá cao.

Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Nho Trung tặng hoa cho thầy cô giáo Trường Đại học Công nghệ và thông tin truyền thông Việt - Hàn.
Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Nho Trung (thứ 3, trái sang) tặng hoa thầy cô giáo Trường Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông Việt - Hàn. Ảnh: T.S

Tại Trường Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông Việt - Hàn, Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Nho Trung chúc mừng nhà trường vừa được chuyển đổi từ cao đẳng lên đại học và cũng vừa hoàn thành tuyển sinh đại học năm đầu tiên với 1.100 chỉ tiêu.

Với chức năng của trường đại học chuyên đào tạo trên lĩnh vực công nghệ thông tin và truyền thông, cùng với hạ tầng cơ sở được đầu tư hoàn chỉnh, Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Nho Trung mong muốn trong những năm đến nhà trường tiếp tục phát huy truyền thống của nhà trường, hoàn thành xuất sắc công tác đào tạo nguồn nhân lực cho thành phố Đà Nẵng nói riêng và khu vực miền Trung nói chung.

NGỌC PHÚ - XUÂN DŨNG - THANH SƠN

;
;
.
.
.
.
.