Đề thi môn tổ hợp: Không dễ đạt điểm tối đa

.

ĐNO - Ngày 8-7, thí sinh bước vào ngày thi thứ 2 kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia 2022 với bài thi tổ hợp Khoa học tự nhiên (Lý, Hóa, Sinh) và Khoa học xã hội (Sử, Địa, Công dân). Theo ghi nhận, đề thi bám sát chương trình học và vừa sức thí sinh.

Thí sinh hoàn thành các môn thi tổ hợp sáng 8-7. Ảnh: NGỌC HÀ
Thí sinh hoàn thành các môn thi tổ hợp sáng 8-7. Ảnh: NGỌC HÀ

Theo em Nguyễn Thành Hiếu (Trường THPT Phan Châu Trinh), với đề thi cả 3 môn Lý, Hóa, Sinh, những câu đầu đều dễ hoàn thành nhưng mức độ khó tăng dần. Luyện thi khối A nên Hiếu làm khá tốt môn Lý, Hóa với mức điểm 8. “Với các câu khó ở môn Hóa và Lý thì thí sinh nào luyện nhiều dạng đề mới làm tốt được. Môn Lý dữ liệu khá dài; trong khi môn Hóa thì có dạng bài “lạ” so với đề thi năm trước và ít khi gặp trong chương trình ôn tập”, Hiếu nói.

Em Trương Quốc Cường (học sinh Trường THPT Trần Phú) cho rằng đề thi của 3 môn tổ hợp khoa học tự nhiên có cấu trúc đề tương đối giống các năm, phần dễ có điểm rơi vào 30 câu đầu của đề, từ câu 31-40 dành để phân loại học sinh rõ rệt. “Em thấy để đủ điểm tốt nghiệp thì không khó nhưng để đạt điểm giỏi thì hơi khó”, Cường chia sẻ thêm.

Trong khi đó, em Ngô Huỳnh Gia Hân (Trường Tiểu học, THCS và THPT Sky-Line Đà Nẵng) cho biết, dù thi chỉ để xét tốt nghiệp nhưng em nỗ lực hoàn thành bài thi tổ hợp môn khoa học xã hội. Theo Gia Hân, mỗi bài trong tổ hợp có 40 câu, không mức quá khó. Với đề thi này, đa phần thí sinh chắc chắn đạt tầm 5 - 7 điểm. Độ khó của các môn thi nằm từ câu 35-40, những câu này thuộc dạng phân hóa, chủ yếu dành cho học sinh giỏi.

Thí sinh Trần Thị Ly Na (Trường THPT Phạm Phú Thứ) khá vui mừng khi hoàn thành xong bài thi các môn tổ hợp khoa học xã hội. Theo Ly Na, đề thi môn Lịch sử không quá dài và khó, tập trung chủ yếu ở chương trình lớp 12. Tuy nhiên, có nhiều câu hỏi khó, buộc thí sinh phải biết so sánh, phân tích và xâu chuỗi các dữ kiện mới có thể làm tốt bài thi. Đề môn Giáo dục công dân có nhiều kiến thức xã hội nhưng chỉ cần đọc kỹ đề thì có thể làm được.

Theo báo cáo nhanh của Sở Giáo dục và Đào tạo, buổi thi sáng nay không có thí sinh F0 dự thi và không có thí sinh vi phạm quy chế thi.

Bài thi Khoa học Tự nhiên, môn Vật lí: 5.310 thí sinh dự thi/5.342 thí sinh đăng kí dự thi (99,40%), vắng 32; môn Hóa học: 5.340 thí sinh dự thi/5.373 thí sinh đăng kí dự thi (99,39%), vắng 33; môn Sinh học: 5.270 thí sinh dự thi/5.293 thí sinh đăng kí dự thi (99,57%), vắng 23.

Bài thi khoa học xã hội, môn Lịch sử: 7.104 thí sinh dự thi/7.186 thí sinh đăng kí dự thi (98,86%), vắng 82; môn Địa lí: 7.041 thí sinh dự thi/7.129 thí sinh đăng kí dự thi (98,77%), vắng 83; môn Giáo dục công dân: 5.974 thí sinh dự thi/6.036 thí sinh đăng kí dự thi (98,97%), vắng 62.

Chiều nay, các thí sinh sẽ thi môn Tiếng Anh với hình thức trắc nghiệm, thời gian làm bài: 60 phút.

NGỌC HÀ - HUỲNH TRANG

;
;
.
.
.
.
.