Giáo dục

Lãnh đạo thành phố thăm, chúc mừng ngày Nhà giáo Việt Nam

12:26, 14/11/2022 (GMT+7)

ĐNO - Nhân kỷ niệm 40 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20-11-1982 - 20-11-2022), sáng 14-11, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh đến thăm, chúc mừng một số cơ sở giáo dục, đào tạo trên địa bàn thành phố.

Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh tặng hoa chúc mừng Đại học Đà Nẵng. Ảnh: NGỌC HÀ
Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh (thứ ba, bên phải sang) tặng hoa chúc mừng Đại học Đà Nẵng. Ảnh: NGỌC HÀ

Thăm và chúc mừng đội ngũ cán bộ, giảng viên Đại học Đà Nẵng, Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh đánh giá cao những kết quả nổi bật của đơn vị trong công tác chuyên môn, tạo dựng và khẳng định tên tuổi của một trong những trung tâm giáo dục, đào tạo hàng đầu khu vực.

Chủ tịch UBND thành phố kỳ vọng Đại học Đà Nẵng tiếp tục nỗ lực, phát huy thế mạnh, ngày càng phát triển vươn cao, xứng tầm là trung tâm đào tạo, nghiên cứu khoa học hàng đầu quốc gia, có uy tín, vị thứ cao trong khu vực và thế giới, đóng góp tích cực trong hệ thống giáo dục đại học Việt Nam.

“Thành phố sẽ tiếp tục quan tâm, hỗ trợ tối đa để Đại học Đà Nẵng hoàn thành đầu tư xây dựng khu đô thị Đại học Đà Nẵng và di dời các trường đại học thành viên vào khu đô thị trong thời gian sớm nhất, góp phần mở rộng quy mô, nâng cao chất lượng đào tạo, hướng đến mục tiêu phát triển Đại học Đà Nẵng thành đại học quốc gia trong tương lai”, Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh nhấn mạnh. 

Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh thăm Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn. Ảnh: NGỌC HÀ
Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh (thứ ba, bên phải sang) đến thăm, chúc mừng Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn. Ảnh: NGỌC HÀ

Tại trường THPT chuyên Lê Quý Đôn, Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh ghi nhận và đánh giá cao những thành tích nổi bật thầy giáo, cô giáo và học sinh nhà trường đạt được trong nhiều năm qua, góp phần quan trọng vào công tác xây dựng và phát triển ngành giáo dục nói riêng, phát triển kinh tế - xã hội thành phố nói chung.

Theo Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh, lãnh đạo thành phố dành nhiều nguồn lực đầu tư, phát triển giáo dục, trong đó đầu tư cho Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn - cái nôi đào tạo nguồn nhân lực của thành phố từ cấp phổ thông, là một trong những nhiệm vụ được ưu tiên.

Nhân kỷ niệm 40 năm ngày Nhà giáo Việt Nam, Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh gửi lời chúc mừng đến các thầy giáo, cô giáo, đồng thời mong muốn tập thể nhà trường tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp, khẳng định vai trò, vị trí và thương hiệu của nhà trường.

Cũng trong sáng 14-11, Trường Đại học (ĐH) Sư phạm, ĐH Đà Nẵng tổ chức lễ kỷ niệm 40 năm ngày Nhà giáo Việt Nam.

Lãnh đạo ĐH Đà Nẵng (trái) tặng hoa chúc mừng Trường ĐH Sư phạm. Ảnh: NGỌC HÀ
Lãnh đạo Đại học Đà Nẵng (bên trái) tặng hoa chúc mừng Trường Đại học Sư phạm. Ảnh: NGỌC HÀ

Đây là dịp để các thế hệ cán bộ, viên chức, giảng viên, sinh viên nhà trường ôn lại kỷ niệm, truyền thống tốt đẹp của nghề giáo; tri ân, tôn vinh những nỗ lực, đóng góp của đội ngũ nhà giáo trong sự nghiệp phát triển giáo dục và đào tạo; tạo hứng khởi, khơi gợi tinh thần cống hiến của đội ngũ cán bộ, viên chức, người lao động nhà trường đối với sự nghiệp trồng người.

Tại lễ kỷ niệm, 5 giảng viên nhà trường vinh dự nhận danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp bộ; 2 giảng viên được tặng bằng khen vì những đóng góp cho sự nghiệp giáo dục. Ngoài ra, nhà trường vinh danh 8 tân phó giáo sư và tân tiến sĩ năm 2022.

NGỌC HÀ

.