Tỏa sáng tấm gương chỉ huy Đội

.

Vừa qua, Đà Nẵng có hai học sinh vinh dự được Trung ương Đoàn trao Giải thưởng Kim đồng năm học 2021-2022 gồm: Nguyễn Minh Thư (liên đội Trường THCS - THPT Nguyễn Khuyến, quận Cẩm Lệ) và Nguyễn Đỗ Bảo Trâm (liên đội Trường THCS Lý Tự Trọng). Không chỉ học giỏi, hai em còn năng động, sáng tạo, có nhiều đóng góp tích cực vào hoạt động của Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh thành phố.

Phó Bí thư Thành Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội thành phố Nguyễn Thị Anh Thảo (giữa) thay mặt Trung ương Đoàn trao giải thưởng Kim Đồng cho Nguyễn Minh Thư (bên trái) và Nguyễn Đỗ Bảo Trâm (bên phải). Ảnh: N.Q
Phó Bí thư Thành Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội thành phố Nguyễn Thị Anh Thảo (giữa) thay mặt Trung ương Đoàn trao giải thưởng Kim Đồng cho Nguyễn Minh Thư (bên trái) và Nguyễn Đỗ Bảo Trâm (bên phải). Ảnh: N.Q

Nỗ lực đạt những thành tích tiêu biểu

Em Nguyễn Minh Thư (SN 2008, trú phường Thạc Gián, quận Thanh Khê) hiện đang học lớp 9 Trường THCS - THPT Nguyễn Khuyến. Được gia đình quan tâm dạy dỗ, định hướng từ nhỏ, cùng với nỗ lực, ý chí của bản thân, Minh Thư luôn đạt thành tích học sinh xuất sắc trong 8 năm liền.

Từ năm 2021 đến 2023, em vinh dự được bầu làm Phó Chủ tịch Hội đồng trẻ em - Chủ tịch Hội đồng trẻ em thành phố. Trong vai trò đặc biệt, Minh Thư cùng các thành viên trong Hội đồng trẻ em tham gia nhiều cuộc họp lắng nghe những chia sẻ của học sinh, đồng thời tổng hợp các ý kiến làm cầu nối truyền tải thông điệp ý nghĩa đến lãnh đạo thành phố.

Qua đó, các ý kiến, đề xuất đã được lãnh đạo thành phố quan tâm, ghi nhận và tiếp tục có những chính sách quan trọng nhằm hỗ trợ, giúp đỡ trẻ em trên địa bàn phát triển toàn diện.

Bên cạnh đó, Thư còn có năng khiếu về thể thao, âm nhạc, diễn xuất, đóng kịch, kỹ năng thuyết trình tốt. Được gia đình tạo điều kiện tham gia nhiều hoạt động ngay từ bé, giúp em có khả năng hùng biện tốt, tự tin thuyết trình trước đám đông.

Vừa qua, Minh Thư được thành phố chọn làm MC chương trình “Ngày hội công tác xã hội với phòng nạn xâm hại trẻ em” do Sở Lao động, Thương binh và Xã hội và tổ chức Tầm nhìn thế giới World Vision tổ chức; đạt giải Nhất “Chúng em kể chuyện Bác Hồ” cấp thành phố năm 2016. Ngoài ra, em còn đạt rất nhiều huy chương tại các giải khiêu vũ thể thao thanh, thiếu nhi trong và ngoài thành phố. Tháng 11-2022, Thư là 1 trong 3 đại diện học sinh Đà Nẵng vinh dự tham gia buổi gặp mặt thiếu nhi các dân tộc toàn quốc tại Phủ Chủ tịch nước.

Đặc biệt, dự án “Hệ thống quản lý thư viện thông minh” do Minh Thư và Lê Tuấn Tú (lớp 10, Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn) thực hiện đạt được giải Nhì hội thi Tin học trẻ toàn quốc vào tháng 8-2022. Đây là dự án ý nghĩa giúp học sinh mượn sách trực tuyến và khử khuẩn toàn bộ quy trình mượn, trả; tự động hóa tất cả quy trình. Đặc biệt, trong vai trò liên đội Trưởng Trường THCS - THPT Nguyễn Khuyến, Minh Thư luôn nhiệt tình tham gia các hoạt động, vận động các bạn “Nuôi heo đất”, quyên góp sách vở để hỗ trợ những học sinh khó khăn, được thầy cô, bạn bè yêu quý.

Đóng góp tích cực trong hoạt động Đội

Nguyễn Đỗ Bảo Trâm (SN 2007, hiện học lớp 10 Trường THPT Hoàng Hoa Thám) sinh ra và lớn lên tại quận Sơn Trà. Bảo Trâm học giỏi và đóng góp tích cực trong các hoạt động Đội tại nhà trường và thành phố. Qua 9 năm học, em luôn duy trì thành tích học sinh giỏi, thường đạt danh hiệu “Cháu ngoan Bác Hồ”.

Trong thời gian đảm nhận vai trò Phó Chủ tịch Hội đồng Trẻ em thành phố (giai đoạn 2021-2022), Trâm tham gia nhiều hoạt động ý nghĩa, làm cầu nối chia sẻ ý kiến, đề xuất với đại diện các sở, ban, ngành để các đơn vị nhằm quan tâm và tạo mọi điều kiện cho trẻ em thành phố phát triển tốt nhất.

Bên cạnh đó, Trâm còn có khả năng thuyết trình, hùng biện rất tốt. Em thường xuyên tham gia các cuộc thi kể chuyện, hùng biện và đạt nhiều giải thưởng như: giải Ba trong cuộc thi tuyên truyền măng non về “Phòng chống xâm hại tình dục” năm 2021; giải Nhì cuộc thi “Báo cáo viên” quận Sơn Trà năm 2022. Ngoài ra, Bảo Trâm còn học tốt môn Ngữ văn.

Em từng đạt giải Nhì môn Ngữ văn cấp quận năm 2021; giải Nhất cuộc thi “Nét bút tri ân” cấp trường năm 2022; giải Nhất cuộc thi viết sách “Sơn Trà trong em” năm 2022. Trước đây, trong vai trò liên đội Trường THCS Lý Tự Trọng, em thường xuyên vận động học sinh trong trường tham gia chương trình kế hoạch nhỏ như: nuôi heo đất, quyên góp áo quần dành tặng cho học sinh vùng núi khó khăn, giúp đỡ các bạn cùng tiến bộ học tốt…

Qua đó, góp phần giúp liên đội Trường THCS Lý Tự Trọng nhận danh hiệu “Liên đội xuất sắc” năm học 2020-2021. Mới đây, Trâm tham gia Hội thao Giáo dục quốc phòng và an ninh học sinh THPT toàn quốc lần thứ III tháng 12-2022 và xuất sắc đạt giải Ba khối lớp 10.

Theo Phó Bí thư Thành Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội thành phố Nguyễn Thị Anh Thảo, giải thưởng Kim Đồng là phần thưởng cao quý của Trung ương Đoàn được trao hằng năm cho các em đội viên và cán bộ chỉ huy đội có thành tích xuất sắc trong công tác đội và phong trào thiếu nhi.

Minh Thư và Bảo Trâm là hai đội viên tiêu biểu xuất sắc nhất khi được đề xuất tham gia xét chọn giải thưởng Kim Đồng toàn quốc năm 2022. Hai em đạt thành tích xuất sắc trong học tập, nghiên cứu khoa học, tham gia tích các hoạt động công tác Đội và phong trào thiếu nhi; đóng góp cho hoạt động của Hội đồng trẻ em cấp thành phố. Các em là những tấm gương tiêu biểu cho học sinh thành phố học tập.

NGỌC QUỐC

;
;
.
.
.
.
.