Truyền thông giáo dục phòng tránh tai nạn bom mìn

.

ĐNO - Sáng 12-3, tại Đà Nẵng, Tổ chức CRS phối hợp Trung tâm hành động bom mìn quốc gia Việt Nam (VNMAC) và Sở Giáo dục - Đào tạo thành phố tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động truyền thông giáo dục phòng tránh tai nạn bom mìn. 

Trưởng đại diện Tổ chức CRS tại Việt Nam Đào Thị Hồng (giữa) trao thưởng cho những học sinh đạt giải tại cuộc thi “Đại sứ học đường trong tuyên truyền phòng tránh tai nạn bom mìn, vật nổ do chiến tranh để lại”. Ảnh: LÊ HÙNG
Trưởng đại diện Tổ chức CRS tại Việt Nam Đào Thị Hồng (giữa) trao thưởng cho những học sinh đạt giải tại cuộc thi “Đại sứ học đường trong tuyên truyền phòng tránh tai nạn bom mìn, vật nổ do chiến tranh để lại”. Ảnh: LÊ HÙNG

Hội nghị cũng công bố các giải thưởng cuộc thi trực tuyến “Nâng cao nhận thức phòng tránh tai nạn bom mìn, vật nổ do chiến tranh để lại” và cuộc thi “Đại sứ học đường trong tuyên truyền phòng tránh tai nạn bom mìn, vật nổ do chiến tranh để lại”.

Theo đó, cuộc thi trực tuyến “Nâng cao nhận thức phòng tránh tai nạn bom mìn, vật nổ do chiến tranh để lại” dành cho giáo viên và học sinh tiểu học, trung học cơ sở trên địa bàn thành phố Đà Nẵng là hoạt động nhằm nâng cao nhận thức về phòng tránh tai nạn bom mìn và vật nổ, góp phần hướng tới một Việt Nam không còn chịu ảnh hưởng bởi bom mìn, vật nổ sau chiến tranh, phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội của địa phương.

Cuộc thi “Đại sứ học đường trong tuyên truyền phòng tránh tai nạn bom mìn, vật nổ do chiến tranh để lại” được tổ chức cho các em học sinh tại 58 trường trung học cơ sở trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

Theo Ban tổ chức, hai cuộc thi đã đạt vượt mục tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ đề ra, tạo hiệu ứng xã hội tích cực, lan tỏa sâu rộng trong các nhà trường mà đặc biệt là với học sinh ở vùng nông thôn, vùng sâu vùng xa, nơi còn chịu ảnh hưởng nặng nề của bom mìn, vật nổ sau chiến tranh.

Các cuộc thi trên còn góp phần nâng cao nhận thức phòng tránh tai nạn bom mìn do chiến tranh để lại ở Việt Nam; xây dựng, hình thành thói quen chủ động học tập, tìm hiểu và sống an toàn trên các vùng đất còn bị ô nhiễm bom mìn, vật nổ.

LÊ HÙNG

;
;
.
.
.
.
.