.

Giáo dục

Thực hiện nghiêm túc quy định về dạy thêm, học thêm

07:40, 22/02/2025 (GMT+7)

Sau khi Thông tư số 29/2024/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về dạy thêm, học thêm có hiệu lực, các trường học trên địa bàn thành phố chủ động, linh hoạt thích ứng. Trong khi đó, hoạt động dạy thêm ngoài nhà trường cũng bước đầu có những sự thay đổi, nhất là trong công tác quản lý theo hướng quy củ, chặt chẽ hơn.

Học sinh Trường Tiểu học Trần Nhân Tông trong một giờ học STEM. Ảnh: KHÔI NGUYÊN
Học sinh Trường Tiểu học Trần Nhân Tông trong một giờ học STEM. Ảnh: KHÔI NGUYÊN

Các trường chủ động thích ứng

Sau khi Thông tư 29 có hiệu lực, các trường học trên địa bàn thành phố đã dừng tổ chức dạy thêm, học thêm có thu tiền. Đồng thời, quán triệt giáo viên thực hiện đúng quy định về dạy thêm, học thêm ngoài nhà trường. Bên cạnh đó, vận động giáo viên dạy ôn luyện miễn phí học sinh cuối cấp (lớp 9, lớp 12), nhằm giúp học sinh tự tin hơn trước kỳ thi.

Thầy Lương Mạnh Cư, Phó hiệu trưởng Trường THCS Nguyễn Tri Phương cho biết, trường đã dừng hoạt động dạy thêm đối với học sinh lớp 6, 7, 8, nhưng vẫn duy trì những lớp học tăng cường miễn phí cho học sinh lớp 9 để chuẩn bị cho kỳ thi tuyển sinh lớp 10 công lập năm học 2024-2025. Bởi lẽ, trên địa bàn xã Hòa Bắc (huyện Hòa Vang) không có trung tâm dạy thêm, học thêm, cũng không có giáo viên gia sư, nên việc dừng dạy thêm sẽ gây ra những khó khăn nhất định cho học sinh lớp 9.

Cùng với đó, trường đẩy mạnh triển khai mô hình “Thứ Bảy về với gia đình học sinh”, “1 giờ cùng học sinh nội trú” để kèm cặp, khích lệ tinh thần, ý thức học tập của học sinh. “Thông qua các mô hình, nhà trường muốn học sinh rèn luyện thói quen tự học để phát triển năng lực bản thân, thực hiện các mục tiêu đề ra, trước mắt là đạt kết quả cao trong kỳ thi sắp tới”, thầy Cư chia sẻ.

Đối với cấp tiểu học, Thông tư 29 cấm hoàn toàn hoạt động dạy thêm, học thêm, dạy xen kẽ với thời khóa biểu. Quy định này không ảnh hưởng nhiều đến các trường tiểu học trên địa bàn bởi lâu nay, các trường đều tổ chức dạy 2 buổi/ngày và không tổ chức dạy thêm, học thêm. Riêng đối với vấn đề dạy thêm ngoài nhà trường, hiệu trưởng các trường đã quán triệt cán bộ, giáo viên, người lao động tuyệt đối không tham gia, tổ chức dạy thêm.

Cô Nguyễn Thị Yến, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Trần Nhân Tông (quận Cẩm Lệ) cho biết, trước đây, trong trường có một số giáo viên dạy kèm học sinh tại nhà theo hình thức gia sư, 1 kèm 1 hoặc vài em được gia đình gửi. Tuy nhiên, sau khi Thông tư 29 có hiệu lực, trường đã đề nghị toàn thể cán bộ, giáo viên, người lao động nhà trường ký cam kết tuyệt đối không dạy thêm, dạy kèm gia sư ngoài nhà trường, kể cả ở trung tâm. Những trường hợp vi phạm sẽ bị xử lý nghiêm khắc theo quy định.

Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo quận Liên Chiểu Nguyễn Thanh Lịch cho hay, phòng phổ biến, quán triệt tất cả các trường trên địa bàn triển khai nghiêm túc Thông tư 29, không tổ chức dạy thêm, học thêm có thu phí trong nhà trường. Đối với học sinh lớp 9, giao các trường tổ chức ôn luyện thi lên lớp 10 miễn phí cho các em, bắt đầu từ tháng 4-2025. Riêng vấn đề dạy thêm ngoài nhà trường, hiện UBND quận đang giao Phòng Tài chính - Kế hoạch tổ chức cấp giấy phép kinh doanh dạy thêm cho công dân theo đúng quy định.

Quản lý chặt chẽ hoạt động dạy thêm

Một thay đổi lớn sau khi Thông tư 29 có hiệu lực là tổ chức hoặc cá nhân muốn tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm ngoài nhà trường có thu tiền phải đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật. Vì vậy, những ngày qua, tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của các quận, huyện trên địa bàn có rất đông người dân đến đăng ký kinh doanh dạy thêm.

Phó chánh Văn phòng UBND quận Thanh Khê Võ Huy Hoàng cho biết, ngày cao điểm bộ phận “Một cửa” tiếp nhận khoảng 50 hồ sơ đăng ký kinh doanh. Tuy nhiên, khi Thông tư 29 có hiệu lực, số lượng hồ sơ đăng ký kinh doanh tăng, trong đó có đăng ký dạy thêm tăng đột biến, có ngày lên đến hơn 100 hồ sơ. Thủ tục đăng ký hộ kinh doanh dạy thêm khá đơn giản, chỉ cần căn cước công dân và khai thông tin theo mẫu. Trong vòng 3 ngày, hồ sơ sẽ được xử lý, trả kết quả. Công dân nhận hồ sơ qua đường bưu chính và được hướng dẫn đến các đội thuế trên địa bàn để kê khai thuế và chịu sự quản lý của các đội thuế này.

Theo quy định, cơ sở dạy thêm phải công khai trên cổng thông tin điện tử hoặc niêm yết tại nơi cơ sở dạy thêm đặt trụ sở về các môn học được tổ chức dạy thêm; thời lượng dạy thêm đối với từng môn học theo từng khối lớp; địa điểm, hình thức, thời gian tổ chức dạy thêm, học thêm; danh sách người dạy thêm và mức thu tiền học thêm trước khi tuyển sinh các lớp dạy thêm, học thêm.

Chị H.T.P - giáo viên tiếng Anh tự do trên địa bàn quận Sơn Trà chia sẻ: “Trước đây, việc dạy thêm không nhất thiết phải đăng ký kinh doanh, diễn ra khá thoải mái. Nay, Thông tư 29 yêu cầu tổ chức dạy thêm phải đăng ký kinh doanh, chúng tôi sẽ chấp hành nghiêm chỉnh. Giờ đợi đăng ký thành công, có giấy phép kinh doanh tôi mới dám dạy lại. Tuy có mất thời gian làm thủ tục nhưng việc dạy thêm có đăng ký, được cấp phép cũng khiến chúng tôi tự tin hoạt động, cũng như quảng bá thu hút học sinh hơn”.

Theo Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Trần Nguyễn Minh Thành, Thông tư 29 quy định người dạy thêm ngoài nhà trường phải bảo đảm có phẩm chất đạo đức tốt,  năng lực chuyên môn phù hợp với môn học tham gia dạy thêm. Đặc biệt, giáo viên đang dạy học tại các trường tham gia dạy thêm ngoài nhà trường phải báo cáo với hiệu trưởng về môn học, địa điểm, hình thức, thời gian tham gia dạy thêm.

Hiện nay, sở đã có công văn gửi các cơ sở giáo dục, trường học đề nghị thủ trưởng các đơn vị quán triệt, triển khai nội dung Thông tư 29 đến toàn thể công chức, viên chức, người lao động. Đồng thời, đề nghị các đơn vị, trường học góp ý dự thảo quy định về dạy thêm, học thêm trên địa bàn. Trên cơ sở góp ý, sở sẽ hoàn thiện dự thảo, tham mưu UBND thành phố ban hành quy định về dạy thêm, học thêm trong thời gian tới.

KHÔI NGUYÊN

.