.

Giáo dục

Hòa Vang nỗ lực nâng cao chất lượng học sinh đỗ lớp 10 công lập

07:31, 27/03/2025 (GMT+7)

Các địa phương, trường THCS trên địa bàn huyện Hòa Vang đang triển khai đồng bộ nhiều giải pháp để nâng cao tỷ lệ học sinh đỗ vào lớp 10 công lập năm học 2025-2026, thể hiện trách nhiệm, sự quan tâm đối với học sinh, góp phần nâng tầm chất lượng giáo dục và đào tạo.

Học sinh lớp 9 Trường THCS Nguyễn Văn Linh trong một buổi học thuộc mô hình “Lớp học yêu thương”. Ảnh: KHÔI NGUYÊN
Học sinh lớp 9 Trường THCS Nguyễn Văn Linh trong một buổi học thuộc mô hình “Lớp học yêu thương”. Ảnh: KHÔI NGUYÊN

Đầu tháng 3-2025, UBND xã Hòa Ninh làm việc với Trường THCS Nguyễn Viết Xuân về giải pháp nâng cao chất lượng học sinh thi đỗ vào lớp 10 công lập năm 2025-2026. Tại buổi làm việc, chính quyền địa phương và Trường THCS Nguyễn Viết Xuân đã thống nhất một số giải pháp nhằm tăng tỷ lệ đỗ lớp 10 công lập của học sinh.

Trong đó, tập trung phân loại chất lượng học sinh để chia lớp học phụ đạo phù hợp, trên tinh thần phát huy vai trò tự nguyện của giáo viên nhà trường và sự vào cuộc hỗ trợ, động viên từ UBND xã. Thực hiện nghiêm túc Thông tư 29/2024/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về dạy thêm, học thêm trong nhà trường.

Cùng với đó, nâng cao công tác phối hợp giữa gia đình - nhà trường và chính quyền, các đoàn thể chính trị, xã hội trong công tác định hướng, kèm cặp và giúp đỡ học sinh có hoàn cảnh khó khăn, học sinh có nguy cơ vi phạm pháp luật. Đồng thời, phối hợp với trung tâm giáo dục thường xuyên, các trường nghề để thực hiện công tác hướng nghiệp, giới thiệu các ngành nghề để phụ huynh và học sinh có định hướng ngay từ đầu.

Thời gian qua, chính quyền các xã khác trên địa bàn huyện Hòa Vang như cũng làm việc với các trường THCS trên địa bàn để tìm giải pháp nâng cao chất lượng học sinh thi lớp 10 công lập, phân luồng học sinh lớp 9 từ sớm. Phó Chủ tịch UBND xã Hòa Nhơn Bùi Thị Nga cho biết, qua làm việc với Trường THCS Phạm Văn Đồng, xã thống nhất phối hợp hội khuyến học, hội phụ huynh hỗ trợ trợ kinh phí cho giáo viên dạy phụ đạo cho học sinh lớp 9 có học lực chưa đạt.

Bên cạnh đó, đến nhà tuyên truyền, nâng cao ý thức cho học sinh về tầm quan trọng của việc thi đỗ vào lớp 10; động viên, giúp đỡ các em có hoàn cảnh khó khăn và học sinh cá biệt. “Thời gian tới, xã sẽ tổ chức đối thoại giữa lãnh đạo xã, nhà trường và phụ huynh học sinh khối lớp 9. Từ đó tư vấn, hướng nghiệp cho học sinh sinh lớp 9, giúp các em có định hướng đúng đắn và chọn hướng đi phù hợp sau tốt nghiệp THCS”, bà Nga cho hay.

Những hoạt động kể trên của các xã thể hiện sự quan tâm sâu sắc, trách nhiệm của chính quyền địa phương đối với chất lượng giáo dục và tương lai của học sinh Hòa Vang. Bên cạnh nỗ lực của các cấp chính quyền, các trường THCS cũng chủ động triển khai nhiều giải pháp nhằm nâng cao tỷ lệ học sinh đỗ lớp 10 công lập. Cô Phan Thị Bình, Hiệu trưởng Trường THCS Nguyễn Văn Linh cho biết, năm học 2024-2025, trường có 175 học sinh lớp 9. Qua kết quả kiểm tra học kỳ 1, có 11 học sinh lớp 9 học lực chưa đạt.

Để nâng cao chất lượng tuyển sinh lớp 10 công lập, từ đầu tháng 3-2025 đến nay, trường tổ chức các lớp dạy phụ đạo miễn phí cho học sinh lớp 9 với các môn Toán, Ngữ văn và tiếng Anh. Bên cạnh đó, trường xây dựng mô hình “Lớp học yêu thương”, với các giáo viên trong Đoàn trường trực tiếp giảng dạy, bồi dưỡng cho các em 2 buổi/tuần. Đồng thời, tăng cường thực hiện mô hình “Đôi bạn cùng tiến” để thúc đẩy tinh thần tự học, giúp đỡ nhau trong học tập của học sinh, hướng tới đạt kết quả tốt trong kỳ thi vào lớp 10 sắp tới.

Theo Phó trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Hòa Vang Phan Hữu Dũng, từ đầu năm học 2024-2025, huyện chỉ đạo các địa phương quan tâm, tích cực phối hợp với các trường THCS để nâng cao chất lượng học sinh đỗ vào lớp 10 THPT công lập; làm tốt công tác phân luồng, tư vấn hướng nghiệp cho học sinh.

Sự phối hợp chặt chẽ giữa nhà trường, gia đình và chính quyền sẽ tạo động lực để học sinh nỗ lực hơn, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục của địa phương. Cùng với đó, phòng cũng chỉ đạo các trường THCS trên địa bàn tăng cường bồi dưỡng, phụ đạo cho học sinh lớp 9, đặc biệt là các em có học lực chưa đạt; xây dựng các mô hình để hỗ trợ học sinh yếu kém, tạo điều kiện để các em cải thiện kết quả học tập.

“Phòng chỉ đạo các trường tập trung nâng cao chất lượng dạy và học với mục tiêu đạt kết quả, chất lượng cao nhất trong kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT công lập 2025-2026. Đồng thời, phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương trong công tác tư vấn, hỗ trợ các em không đỗ lớp 10 công lập được tiếp tục đến trường, học nghề phát triển tương lai”, ông Dũng nói.

KHÔI NGUYÊN

.