Văn hóa - Giải trí

Xây dựng môi trường văn hóa, du lịch thân thiện, giàu bản sắc

08:06, 07/02/2015 (GMT+7)

ĐNĐT - Đó là mục tiêu có tính bao trùm do ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề ra tại hội nghị triển khai công tác hoạt động của ngành trong năm 2015, ngày 6-2.

Theo đó, trong năm 2015, sẽ tăng cường công tác quản lý Nhà nước đối với tất cả các hoạt động văn hóa, lễ hội, thể thao và du lịch, đảm bảo an ninh trật tự, mỹ quan đô thị. Tập trung xử lý và phối hợp xử lý các biểu hiện tiêu cực, tình trạng quảng cáo rao vặt sai quy định, đảm bảo môi trường kinh doanh và môi trường du lịch lành mạnh, an toàn, thân thiện; xử lý dứt điểm tình trạng chèo kéo, đeo bám khách  du lịch.

Riêng ngành văn hóa sẽ thực hiện tổng kết, rút kinh nghiệm 15 năm thực hiện phong trào "Toàn dân xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư", tổng kết đề án Xây dựng nếp sống văn hóa văn minh đô thị giai đoạn 2011 - 2015, xây dựng đề án này trong giai đoạn 2016 - 2020. Củng cố, nâng cao hiệu quả các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, bảo tồn các giá trị, di sản văn hóa truyền thống, trong đó có công tác sưu tầm hiện vật cho Bảo tàng Mỹ thuật, Bảo tàng Đà Nẵng, tổ chức kỷ niệm 100 năm thành lập Bảo tàng Điêu khắc Chăm.

Tổ chức giám định, đăng ký cổ vật, di vật, quảng bá về di sản, thực hiện trùng tu 6 di tích đã được UBND thành phố phê duyệt. Lập bảng trích dẫn tại 10 di tích cấp quốc gia trên địa bàn thành phố, xây dựng lại 2 bia di tích lịch sử cách mạng bị hư hại nghiêm trọng. Khảo sát, lập hồ sơ di sản văn hóa phi vật thể lễ hội cầu ngư… Tập trung xây dựng và cải tạo các công trình văn hóa trọng điểm như: Thư viện Khoa học Tổng hợp, Bảo tàng Mỹ thuật, Bảo tàng Điêu khắc Chăm, Nhà hát tuồng Nguyễn Hiển Dĩnh, Trung tâm văn hóa thành phố, Nhà hát lớn thành phố… Triển khai đầu tư 6 khu vui chơi giải trí, 11 trung tâm VH-TT xã, phường và các công trình cải tạo, nâng cấp đã được thành phố phê duyệt.

Đối với lĩnh vực thể thao, thực hiện rà soát, tinh giản lực lượng vận động viên; đầu tư có trọng tâm, trọng điểm các môn thể thao chủ lực phù hợp với điều kiện, thế mạnh của địa phương. Thành lập hội đồng tuyển chọn, đánh giá năng lực huấn luyện viên, vận động viên để đào tạo, phát triển nhân tố xuất sắc cho thể thao Đà Nẵng. Tham mưu UBND thành phố đăng cai các sự kiện thể thao quốc tế, thể thao giải trí như: dù lượn, ô tô địa hình, máy bay mô hình, bóng chuyền, bóng đá trên bãi biển… Quan tâm phát triển thể thao học đường, rà soát các chỉ tiêu đánh giá, góp phần phát triển thể thao quần chúng.

Đối với lĩnh vực du lịch, năm 2015 ngành sẽ tiếp tục tập trung công tác xúc tiến quảng bá du lịch, khai thác tốt thị trường nội địa, đẩy mạnh khai thác thị trường quốc tế. Phát triển du lịch đường sông và các loại hình du lịch khác nhằm tăng tính hấp dẫn cho môi trường du lịch Đà Nẵng. Hoàn thiện và triển khai bộ quy tắc ứng xử đối với du khách đến tham quan, du lịch tại Đà Nẵng. Nâng cao chất lượng hoạt động, phát huy vai trò của các liên đoàn, hiệp hội du lịch nhằm tăng tính liên kết, phát triển bền vững; tiếp tục tổ chức các khóa đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ du lịch để nâng tỷ lệ số lao động trong ngành du lịch đã qua đào tạo lên 60-62%; bổ sung hướng dẫn viên các thị trường đang còn thiếu như Nga, Nhật Bản, Hàn Quốc, Thái Lan.

THANH TÂN

.