Độc đáo triển lãm mỹ thuật đương đại "Chiếc cầu"

.

ĐNO - Diễn ra từ ngày 20-3 đến hết ngày 20-4, triển lãm mỹ thuật đương đại với chủ đề "Chiếc cầu - Bridge" tại Bảo tàng Mỹ thuật Đà Nẵng hứa hẹn mang đến góc nhìn mới lạ cho công chúng yêu mỹ thuật.

Sự cộng hưởng của hai tài hoa mỹ thuật ở hai đất nước tạo nên không gian nghệ thuật đậm màu sắc đương đại
Sự cộng hưởng của hai tài hoa mỹ thuật ở hai đất nước tạo nên không gian nghệ thuật đậm màu sắc đương đại. Trong đó, Mark Cooper vận dụng nét văn hóa của Việt Nam như gốm và diều.

35 tác phẩm hội họa và sắp đặt đa phương tiện đặc sắc được sáng tác bởi Nghệ sĩ điêu khắc và sắp đặt người Mỹ - Mark Cooper và Họa sĩ Việt kiều Pháp - Vũ Trọng Thuấn, được hòa quyện cùng nhau, trở thành một tập hợp có tính đối thoại, tương tác giữa các kỹ thuật, chất liệu, dấu ấn văn hóa và ý tưởng của người họa sĩ.

Không chú thích, không diễn giải, chỉ bằng hình ảnh, màu sắc, chất liệu… các tác giả muốn đưa người xem vào thế giới nghệ thuật bằng cảm nhận và sự tưởng tượng của riêng mình.

Sử dụng chất liệu giấy dó và hình ảnh in sẵn, Mark Cooper đã tạo nên những hình thù và màu sắc khác lạ, đưa người xem vào dòng chảy muôn màu của cuộc sống.
Sử dụng chất liệu giấy dó và hình ảnh in sẵn, Mark Cooper đã tạo nên những hình thù và màu sắc khác lạ, đưa người xem vào dòng chảy muôn màu của cuộc sống.
Tranh, gốm và giấy gió kết hợp khá hài hòa vừa truyền thống vừa phá cách. Đặc biệt, lọ gốm được Mark Cooper khắc họa những hình ảnh đậm nét văn hóa Việt Nam mà ông cảm nhận được trong thời gian làm việc tại Hà Nội.
Tranh, gốm và giấy gió kết hợp khá hài hòa vừa truyền thống vừa phá cách. Đặc biệt, lọ gốm được Mark Cooper khắc họa những hình ảnh đậm nét văn hóa Việt Nam mà ông cảm nhận được trong thời gian làm việc tại Hà Nội.
Màu sắc ấn trượng trong tranh Vũ Trọng Thuấn và Mark Cooper tạo nên một vũ trụ riêng cho nghệ thuật nhưng hướng đến nét đẹp chung về cuộc sống đa chiều.
Màu sắc ấn trượng trong tranh Vũ Trọng Thuấn và Mark Cooper tạo nên một vũ trụ riêng cho nghệ thuật nhưng hướng đến nét đẹp chung về cuộc sống đa chiều.
Triển lãm không chỉ đáp ứng nhu cầu thưởng thức nghệ thuật ngày càng cao của công chúng mà còn tăng cường tình hữu nghị, hợp tác quốc tế, đóng góp vào những thành tựu của Đà Nẵng trên lĩnh vực ngoại giao văn hóa.
Triển lãm không chỉ đáp ứng nhu cầu thưởng thức nghệ thuật ngày càng cao của công chúng mà còn tăng cường tình hữu nghị, hợp tác quốc tế, đóng góp vào những thành tựu của Đà Nẵng trên lĩnh vực ngoại giao văn hóa.

NGỌC HÀ thực hiện

 

;
;
.
.
.
.
.