Trao giải cuộc thi viết thư, vẽ tranh và tìm hiểu về biển, đảo

.

ĐNO - Chiều 17-1, UBND huyện Hoàng Sa phối hợp Thành Đoàn tổ chức lễ tổng kết, trao giải cuộc thi viết thư, vẽ tranh, làm thiệp với chủ đề "Em yêu biển đảo quê hương" và cuộc thi trực tuyến "Thanh thiếu nhi với biển đảo quê hương".

Giám đốc Sở Nội vụ, Chủ tịch UBND huyện Hoàng Sa Võ Ngọc Đồng trao giải Nhất cho học sinh, sinh viên đạt giải trong cuộc thi trực tuyến
Giám đốc Sở Nội vụ, Chủ tịch UBND huyện Hoàng Sa Võ Ngọc Đồng (bìa trái) trao giải Nhất cho học sinh đoạt giải trong cuộc thi trực tuyến "Thanh thiếu nhi với biển đảo quê hương". Ảnh: XUÂN DŨNG

Giám đốc Sở Nội vụ, Chủ tịch UBND huyện Hoàng Sa Võ Ngọc Đồng đánh giá, cuộc thi viết thư, vẽ tranh, làm thiệp với chủ đề “Em yêu biển đảo quê hương” và cuộc thi trực tuyến “Thanh thiếu nhi với biển đảo quê hương” là hoạt động có ý nghĩa thiết thực nhằm tuyên truyền bảo vệ chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa.

Hơn 20.000 học sinh, sinh viên tham gia 2 cuộc thi có cơ hội hiểu sâu hơn về biển, đảo Việt Nam, lịch sử khai phá, xác lập công tác quản lý, đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển, đảo. Qua đó, khơi dậy lòng yêu nước, tự hào dân tộc, nâng cao ý thức, tinh thần trách nhiệm, chung tay xây dựng và bảo vệ toàn vẹn chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Sau 1 tháng phát động, cuộc thi viết thư, vẽ tranh, làm thiệp với chủ đề “Em yêu biển đảo quê hương” thu hút 4.500 học sinh tham gia với 4.500 tác phẩm dự thi; cuộc thi trực tuyến “Thanh thiếu nhi với biển đảo quê hương” thu hút gần 16.000 đăng ký với hơn 21.000 lượt dự thi của học sinh, sinh viên.

Ban tổ chức cuộc thi trao giải cho 78 học sinh, sinh viên và 2 giải tập thể. Trong đó, 41 giải thuộc về cuộc thi viết thi, vẽ tranh, làm thiệp với chủ đề “Em yêu biển đảo quê hương”; 39 giải cho cuộc thi trực tuyến “Thanh thiếu nhi với biển đảo quê hương”.

Giám đốc Sở Nội vụ, Chủ tịch UBND huyện Hoàng Sa Võ Ngọc Đồng tặng quà cho các nhân chứng lịch sử về quần đảo Hoàng Sa. Ảnh: XUÂN DŨNG
Giám đốc Sở Nội vụ, Chủ tịch UBND huyện Hoàng Sa Võ Ngọc Đồng (bìa trái) tặng quà cho các nhân chứng lịch sử về quần đảo Hoàng Sa. Ảnh: XUÂN DŨNG

Dịp này, UBND huyện Hoàng Sa cũng tổ chức trao quà cho các nhân chứng lịch sử của quần đảo Hoàng Sa.

XUÂN DŨNG

;
;
.
.
.
.
.