Văn hóa - Giải trí

Mặc áo dài ngày Tết: giữ hồn Tết Việt

15:36, 24/01/2023 (GMT+7)

ĐNO - Thay vì trang phục váy đầm, nhiều người dân và du khách lựa chọn áo dài là trang phục để du xuân nhân dịp Tết Quý Mão 2023.

Với mong muốn được lưu giữ những nét truyền thống Tết xưa, gia đình chị Nguyễn Thị Xuân Anh (SN 1988, quận Liên Chiểu) đã lựa chọn áo dài là trang phục du xuân. Ảnh: N.QUANG
Với mong muốn được lưu giữ những nét truyền thống Tết xưa, gia đình chị Nguyễn Thị Xuân Anh (SN 1988, quận Liên Chiểu) đã lựa chọn áo dài là trang phục du xuân. Ảnh: N.QUANG
Em nhỏ được ba mẹ cho mặc áo dài chụp ảnh tại Trung tâm giải trí Helio Center . Ảnh: T.PHƯƠNG
Em nhỏ được ba mẹ cho mặc áo dài chụp ảnh tại Trung tâm giải trí Helio Center . Ảnh: T.PHƯƠNG
Sang Việt Nam vào dịp Tết cổ truyền, chị Samponk The Hai (du khách Thái Lan) lựa chọn áo dài làm trang phục để du xuân. Ảnh: X.HẬU
Sang Việt Nam vào dịp Tết cổ truyền, chị Samponk The Hai (du khách Thái Lan) lựa chọn áo dài làm trang phục để du xuân. Ảnh: X.HẬU
Chị Samponk The Hai vui vẻ mặc thử áo dài tại quầy Út Thương (Chợ Hàn, quận Hải Châu). Ảnh: X.HẬU
Chị Samponk The Hai vui vẻ mặc thử áo dài tại quầy Út Thương (Chợ Hàn, quận Hải Châu). Ảnh: X.HẬU
Du khách lựa chọn áo dài làm món quà kỷ niệm khi về quê. Ảnh: N.QUANG
Du khách lựa chọn áo dài làm món quà kỷ niệm khi về quê. Ảnh: N.QUANG
Theo chủ tiệm áo dài Út Thương, sức mua áo dài những ngày qua tăng cao, trong đó có nhiều du khách đến từ Hàn Quốc, Thái Lan, Trung Quốc. Ảnh: X.HẬU
Theo chủ tiệm áo dài Út Thương, sức mua áo dài những ngày qua tăng cao, trong đó có nhiều du khách đến từ Hàn Quốc, Thái Lan, Trung Quốc. Ảnh: X.HẬU

 T.PHƯƠNG – N.QUANG – X.HẬU

.