Văn hóa - Giải trí

Trải nghiệm văn hóa Tết xưa

07:59, 28/01/2023 (GMT+7)

Ngày 27-1, Bảo tàng Đà Nẵng cho biết, đơn vị dự kiến tổ chức chương trình “Trẩy hội đầu xuân” trong 2 ngày 28 và 29-1 nhằm giúp cho công chúng có thêm địa điểm du xuân mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc trong những ngày đầu năm mới.

Tại chương trình, công chúng được hòa mình vào khung cảnh tươi vui, rực rỡ sắc màu của mùa xuân mới và tham gia các hoạt động trải nghiệm Tết cổ truyền; người dân và du khách được tham gia các hoạt động gồm: cây nguyện ước; hái lộc đầu năm; trò chơi dân gian; nặn tò he; xin chữ - khai bút đầu năm; hội chơi cờ tướng, cờ gánh; không gian check-in Tết thập niên 80, 90 và các hoạt động trải nghiệm.

Chương trình “Trẩy hội đầu xuân” không chỉ mang đến không khí Tết xưa mà còn nhằm giáo dục thế hệ trẻ về những nét đẹp trong văn hóa truyền thống Việt Nam. Đồng thời, góp phần gìn giữ và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc, đáp ứng nhu cầu vui chơi, giải trí lành mạnh của nhân dân trong dịp Tết.

T.D

.