Tái hiện truyền thống vươn khơi bám biển của ngư dân Đà Nẵng xưa

.

ĐNO - Chiều 24-3, UBND huyện Hoàng Sa phối hợp Trung tâm Lưu trữ quốc gia I khai mạc triển lãm “Đà Nẵng nhìn từ biển qua Di sản tư liệu thế giới Châu bản triều Nguyễn”. Đến dự có ông Đặng Thanh Tùng, Cục trưởng Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước (Bộ Nội vụ).

Các đại biểu tham quan triển lãm “Đà Nẵng nhìn từ biển qua Di sản tư liệu thế giới Châu bản triều Nguyễn”. Ảnh: X.D
Các đại biểu tham quan triển lãm “Đà Nẵng nhìn từ biển qua Di sản tư liệu thế giới Châu bản triều Nguyễn”. Ảnh: X.D

Triển lãm chia làm 3 phần, gồm: vịnh cảng vùng biển Đà Nẵng - vị thế giao thương quan trọng thời Nguyễn; hoạt động bảo đảm an ninh vùng biển Đà Nẵng - Quảng Nam thời Nguyễn; thực thi chủ quyền trên quần đảo Hoàng Sa thời Nguyễn.

Triển lãm lần đầu công bố gần 100 văn bản lưu hình dấu và bút tích vua phê là những sử liệu tín thực góp phần làm sáng tỏ vai trò, vị thế của vùng biển Đà Nẵng trong lịch sử và nhiều thông tin giá trị tới công chúng.

Ngoài những tư liệu về Châu bản triều Nguyễn, triển lãm cũng trưng bày các hình ảnh, bản đồ về Hoàng Sa. Trong đó, có bản đồ huyện đảo Hoàng Sa mới nhất bằng tiếng Việt và tiếng Anh của Nhà xuất bản Tài Nguyên - Môi trường và Bản đồ Việt Nam.

Đồng thời, giới thiệu những hình ảnh về thành phố biển Đà Nẵng, những chiến sĩ hải quân đang ngày đêm giữ vững biển trời; ngư dân đang nối tiếp truyền thống vươn khơi bám biển với những chuyến dong thuyền, thả lưới, giăng câu nơi biển khơi.

Đây là hoạt động chào mừng kỷ niệm 48 năm Ngày Giải phóng thành phố (29-3-1975 - 29-3-2023), 5 năm khánh thành Nhà trưng bày Hoàng Sa; tái hiện bức tranh chân thực về truyền thống vươn khơi bám biển của tiền nhân; gắn kết quá khứ với hiện tại và tương lai, khẳng định chủ quyền đối với quần đảo Hoàng Sa.

Triển lãm diễn ra tại Nhà trưng bày Hoàng Sa từ nay đến hết ngày 31-3.

Cục trưởng Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước Đặng Thanh Tùng cùng các đại biểu cắt băng khai mạc triển lãm. Ảnh: X.D
Cục trưởng Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước Đặng Thanh Tùng (thứ 4, từ phải sang) cùng các đại biểu cắt băng khai mạc triển lãm. Ảnh: X.D
Các đại biểu thuyết minh về các tư liệu tại triển lãm cho các em học sinh. Ảnh: X.D
Các đại biểu thuyết minh về các tư liệu tại triển lãm cho các em học sinh. Ảnh: X.D
Triển lãm giới thiệu bản đồ huyện đảo Hoàng Sa mới nhất bằng tiếng Việt và tiếng Anh của Nhà xuất bản Tài Nguyên - Môi trường và Bản đồ Việt Nam. Ảnh: X.D
Triển lãm giới thiệu bản đồ huyện đảo Hoàng Sa mới nhất bằng tiếng Việt và tiếng Anh của Nhà xuất bản Tài Nguyên - Môi trường và Bản đồ Việt Nam. Ảnh: X.D

X.DŨNG

;
;
.
.
.
.
.