Văn hóa - Giải trí

Giữ chân du khách từ những hoạt động văn hóa hấp dẫn

08:35, 15/06/2024 (GMT+7)

Mùa du lịch năm nay, bên cạnh ra mắt những sản phẩm du lịch mới, thành phố cũng tổ chức nhiều sự kiện văn hóa quy mô lớn, hoạt động nghệ thuật đặc sắc dọc hai bờ sông Hàn và bãi biển. Từ đó, làm phong phú món ăn tinh thần cho người dân, thúc đẩy du lịch, giữ chân du khách ở lại với thành phố.

Tiết mục “Đà Nẵng ơi biển hát” trong đêm khai mạc Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng năm 2024. Ảnh: X.D
Tiết mục “Đà Nẵng ơi biển hát” trong đêm khai mạc Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng năm 2024. Ảnh: X.D

Hè này, cùng với sự ra mắt của phố đi bộ Bạch Đằng, quận Hải Châu phối hợp các đơn vị xây dựng, tổ chức nhiều chương trình văn hóa, nghệ thuật mới để phục vụ người dân và du khách. Trong đó, phải kể đến chương trình “Góc âm nhạc Đà Nẵng - Danang Music Corner” vừa ra mắt số đầu tiên ngày 8-6 tại phố đi bộ Bạch Đằng, thu hút đông đảo người dân, du khách đến thưởng thức. Chương trình do Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh thành phố chủ trì, biểu diễn vào tối thứ Bảy tuần đầu tiên của tháng 6, 7, 8 tại hai cụm dọc từ cầu Rồng đến cầu Trần Thị Lý. Cụm 1 biểu diễn hòa tấu nhạc cụ hiện đại saxophone, keyboard, guitar; cụm 2 hòa tấu nhạc cụ dân tộc đàn tranh, sáo trúc, đàn nhị… Phó Giám đốc Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh thành phố Nguyễn Cường cho biết, chương trình được xây dựng theo tiêu chí vừa có tính cộng đồng, vừa bảo đảm tính nghệ thuật, truyền tải thông điệp tươi sáng, tích cực. Hai cụm âm nhạc truyền thống - hiện đại biểu diễn song song nhằm đáp ứng nhu cầu, sở thích thưởng thức âm nhạc của mọi lứa tuổi khán giả, góp phần tăng sức hút, sự hấp dẫn của phố đi bộ Bạch Đằng, khớp nối với tuyến đi bộ qua cầu Nguyễn Văn Trỗi và đường Trần Hưng Đạo (quận Sơn Trà). Đồng thời, thúc đẩy sự hình thành và phát triển của các nhóm nghệ thuật, khơi dậy tinh thần tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ trong giới trẻ.

Tại khu vực Công viên Biển Đông, ngành văn hóa và các ngành, đơn vị liên quan tung ra nhiều hoạt động giao lưu văn hóa, nghệ thuật đặc sắc để thu hút khách du lịch. Mở màn là chương trình giao lưu nhảy đường phố chuyên nghiệp năm 2024 do Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tổ chức ngày 21-6 với sự tham gia của nhiều nghệ sĩ nhảy hiphop tên tuổi, hứa hẹn mang đến những màn trình diễn sôi động và ấn tượng.

Từ ngày 4 đến 7-7, Lễ hội Việt Nam - Nhật Bản trở lại với nhiều hoạt động giao lưu văn hóa, nghệ thuật mới và đầy sôi động, mang đậm bản sắc hai quốc gia. Theo Trung tâm Phát triển hợp tác quốc tế và Dịch vụ đối ngoại thành phố (thuộc Sở Ngoại vụ), điểm mới của lễ hội là ngày hội bon odori lớn nhất miền Trung, do cộng đồng người Nhật tại miền Trung thực hiện. Cùng với đó là workshop vũ đạo hiphop Nhật Bản do nhóm Kadokawa Dreams - đội nhảy đứng số 1 giải Japan Pro League 2023 tổ chức. Ngoài ra, còn có 4 đêm nghệ thuật Việt - Nhật, được dàn dựng chuyên nghiệp, thể hiện những nét văn hóa truyền thống lẫn hiện đại của hai nước với nhiều tiết mục nghệ thuật đặc sắc; cuộc thi hóa trang các nhân vật hoạt hình Nhật Bản (cosplay) và trải nghiệm bóng chày Nhật Bản...

Theo Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Nguyễn Thị Hội An, đa dạng hóa các sản phẩm văn hóa, nghệ thuật không chỉ mang đến cho người dân, du khách những trải nghiệm mới, mà còn là cách để thu hút, giữ chân khách du lịch ở lại, trở lại với thành phố. Vì vậy, ngành văn hóa luôn xác định phải tạo ra những hoạt động hài hòa giữa truyền thống và hiện đại, mang bản sắc địa phương và tính cộng đồng để tất cả mọi người đều có thể tham gia. “Đồng hành cùng Lễ hội tận hưởng Đà Nẵng 2024, sở chỉ đạo các nhà hát, đơn vị trực thuộc và huy động các nghệ sĩ không chuyên tham gia biểu diễn, bảo đảm chất lượng nghệ thuật. Qua đó, khuấy động chuỗi hoạt động hè, để lại cho du khách những trải nghiệm thú vị, khó quên”, bà An chia sẻ.

KHÔI NGUYÊN

.