Thể thao

NGÀNH GD-ĐT HUYỆN HÒA VANG

Vượt khó trong dạy và học

15:28, 22/05/2012 (GMT+7)

Huyện Hòa Vang có địa bàn rộng, quy mô, mạng lưới trường lớp phức tạp, đa dạng, nhiều điểm trường lẻ, nên khó khăn trong công tác giáo dục toàn diện học sinh. Bên cạnh đó, điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học ở một số trường còn thiếu thốn, lạc hậu. Dù vậy, ngành GD-ĐT huyện Hòa Vang đã không ngừng vượt khó, vươn lên đạt nhiều thành tích trong công tác giáo dục học sinh.

Các cầu thủ đội bóng đá Trường THCS Nguyễn Hồng Ánh (áo xám, ảnh trái) và cầu thủ đội bóng đá Trường tiểu học Hòa Tiến 2 (bên phải, ảnh phải) thi đấu tại Giải bóng đá Thiếu niên - Nhi đồng Báo Đà Nẵng, tranh Cúp quảng cáo Lê Nguyễn lần thứ nhất.
Các cầu thủ đội bóng đá Trường THCS Nguyễn Hồng Ánh (áo xám, ảnh trái) và cầu thủ đội bóng đá Trường tiểu học Hòa Tiến 2 (bên phải, ảnh phải) thi đấu tại Giải bóng đá Thiếu niên - Nhi đồng Báo Đà Nẵng, tranh Cúp quảng cáo Lê Nguyễn lần thứ nhất.

Bảo đảm điều kiện học tập cho học sinh

Trong những năm qua, ngành GD-ĐT huyện Hòa Vang đã tích cực tham mưu với các cấp chính quyền, thành phố có kế hoạch từng bước đầu tư kinh phí, tháo gỡ khó khăn đối với các trường học trên địa bàn và mạng lưới trường lớp các cấp học được đầu tư, xây dựng ở tất cả địa bàn các xã, nhằm bảo đảm điều kiện học tập đối với học sinh.

Nhờ vậy, đến nay, toàn huyện có 19 trường tiểu học với 377 lớp. 100% học sinh tiểu học học 2 buổi/ngày. Trên địa bàn huyện có 4/19 trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia mức độ 2; đồng thời 13/19 trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 1 và đang trong giai đoạn nâng chuẩn để đạt mức độ 2.

Toàn huyện có 16/19 trường tiểu học có phòng máy vi tính triển khai dạy học Tin học tự chọn cho học sinh. Riêng đối với các lớp học sinh thuộc vùng dân tộc ở xã Hòa Bắc và xã Hòa Phú, Phòng GD-ĐT huyện hằng năm chỉ đạo các trường tiểu học trên địa bàn xây dựng kế hoạch, huy động 100% học sinh người dân tộc Cơtu vào học, chú trọng việc dạy tiếng Việt và tạo mọi điều kiện để các em đi học chuyên cần, chăm chỉ. Nhà trường tăng cường phụ đạo vào buổi thứ 2 để học sinh nhanh chóng nắm vững âm, vần, tiếng, đặc biệt là kỹ năng giao tiếp bằng tiếng Việt; có giải pháp hỗ trợ hiệu quả, không để các em bỏ học nửa chừng.

Tính đến nay, trên địa bàn huyện có 11/11 trường THCS có thư viện đạt chuẩn theo Quyết định 01 của Bộ GD-ĐT. Trong đó, có 3 Trường THCS Nguyễn Phú Hường, THCS Nguyễn Hồng Ánh và THCS Nguyễn Tri Phương được UBND thành phố Đà Nẵng công nhận đạt chuẩn quốc gia.

Hiệu quả giáo dục học sinh

Trong những năm gần đây, chất lượng giáo dục học sinh của ngành GD-ĐT huyện Hòa Vang đã có những chuyển biến rõ rệt. Năm học 2011-2012, ở bậc tiểu học, có 4.527 học sinh đạt loại giỏi, 3.160 học sinh loại khá. Không xảy ra việc học sinh không đạt chuẩn lên lớp ở các trường. Ở các cuộc thi học sinh giỏi cấp thành phố, có một học sinh đoạt giải nhất, 8 giải nhì, 7 giải ba Cuộc thi viết chữ đẹp và xếp giải ba toàn đoàn. Ngoài ra, tại Cuộc thi Olympic tiếng Anh cấp thành phố, đoàn học sinh Hòa Vang xếp thứ nhì toàn đoàn, với 28 giải thưởng.

Trong cuộc thi học sinh giỏi bậc THCS cấp thành phố năm học 2010-2011, học sinh huyện Hòa Vang đoạt 215 giải thưởng các môn; đoạt 37 giải thưởng kỳ thi Giải Toán trên máy tính cầm tay... Năm học 2011-2012, con số này tăng lên 229 giải các môn văn hóa, 35 giải máy tính cầm tay, thi giải Toán qua mạng Internet 5 giải.

Song song với việc dạy văn hóa, phong trào thể thao học đường cũng phát triển mạnh, các trường học trên địa bàn tích cực tổ chức sân chơi thể dục - thể thao để học sinh tham gia, rèn luyện sức khỏe, phát huy năng khiếu. Năm học 2011-2012, cấp tiểu học đoạt 10 giải thể thao cấp thành phố. Trong đó, nổi lên những trường duy trì tốt các hoạt động thể dục - thể thao trong nhà trường như: Trường tiểu học Hòa Tiến 1, Trường tiểu học Hòa Khương 2, Trường tiểu học Hòa Liên 2.

Hưởng ứng Giải bóng đá Thiếu niên - Nhi đồng Báo Đà Nẵng, tranh Cúp quảng cáo Lê Nguyễn lần thứ nhất, ngành GD-ĐT huyện Hòa Vang đã chọn 2 trường có thế mạnh về bóng đá đi thi đấu là Trường THCS Nguyễn Hồng Ánh và Trường tiểu học Hòa Tiến 2.

Theo ông Lê Văn Phước, Trưởng Phòng GD-ĐT huyện Hòa Vang, ngành GD-ĐT sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học cho các trường; chỉ đạo các trường đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, tích cực đổi mới phương pháp dạy học, nhằm nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện đối với học sinh.

Bài và ảnh: PHƯƠNG CHI

.