Thể thao

Từ 24-9 đến 3-10-2016: Đại hội thể thao Bãi biển châu Á tại Đà Nẵng

07:24, 19/07/2015 (GMT+7)

Đà Nẵng là địa phương duy nhất của Việt Nam được giao quyền đăng cai tổ chức toàn bộ các nội dung tại Đại hội Thể thao Bãi biển Châu Á lần thứ 5 năm 2016 (ABG5).

Đó là thông tin được công bố tại Hội nghị Ban Chỉ đạo quốc gia chuẩn bị và tổ chức ABG5 dưới sự chủ trì của Bộ trưởng Bộ VH-TT&DL Hoàng Tuấn Anh.

Quang cảnh Hội nghị
Quang cảnh Hội nghị

Theo Ban tổ chức ABG5, Hội đồng Olympic châu Á (OCA) lựa chọn Đà Nẵng là địa điểm duy nhất để tổ chức ABG 5, thay vì tổ chức tại 3 địa phương là Đà Nẵng, Khánh Hòa và Bình Thuận như dự kiến ban đầu nhằm giúp tiết kiệm chi phí cho Việt Nam cũng như các quốc gia tham dự đại hội vì không phải di chuyển nhiều. Bên cạnh đó, sân bay Cam Ranh (Khánh Hòa) không có các tuyến bay thương mại quốc tế trực tiếp nên sẽ khó khăn cho các đoàn quốc tế đến tham dự Đại hội.

Báo cáo về công tác chuẩn bị và tổ chức Đại hội, Tổng Cục trưởng Tổng cục TDTT Vương Bích Thắng cho biết, ABG5 sẽ được tổ chức từ ngày 24-9 đến 3-10-2016, và địa điểm dự kiến tổ chức khai mạc và bế mạc của Đại hội là Công viên Biển Đông (đường Võ Nguyên Giáp, quận Sơn Trà) hoặc Cung Thể thao Tuyên Sơn.

Khu vực dự kiến tổ chức các nội dung tại ABG 5 – 2016 trải dài trên bờ biển Mỹ Khê từ Phường Mân Thái, quân Sơn Trà đến phường Hòa Hải, quận Ngũ Hành Sơn, có chiều dài khoảng 5.000m, độ rộng của bãi biển sử dụng làm sân thi đấu tính từ mép nước khoảng từ 200 – 300 m.

Tham dự ABG5 có khoảng 45 đoàn đến từ các quốc gia và vùng lãnh thổ châu Á với số lượng dự kiến bao gồm 4.590 vận động viên, huấn luyện viên, cán bộ của các đoàn thể thao; 370 quan chức, khách mời là nguyên thủ, lãnh đạo các quốc gia, vùng lãnh thổ, lãnh đạo OCA và các Ủy ban Olympic quốc gia, các tổ chức thể thao quốc tế; 550 trọng tài, quan chức kỹ thuật của các Liên đoàn thể thao quốc tế.

Theo đó, OCA nhất trí ABG5 sẽ tổ chức 14 môn thi đấu với 22 phân môn, bao gồm: Các môn thể thao dưới nước (Bơi Marathon và Bóng nước); Kabaddi; Bóng đá Bãi biển; Bóng chuyền Bãi biển; Bóng ném Bãi biển; Bóng rổ 3x3; Cầu mây Bãi biển; Võ thuật Bãi biển (Vật, Sambo, Jujitsu, Kurash, Pencak Silat, Vovinam, Muaythai, Võ cổ truyển Việt Nam); Đá cầu Bãi biển; Bi sắt Bãi biển; Thể hình Bãi biển; Bóng gỗ; Đua thuyền ven biển và Điền kinh. OCA cũng đã chính thức thông qua Logo và Mascot của ABG5.

Cụ thể, biểu tượng vui (Mascot) là hình tượng Chim yến - một loài chim đặc trưng của miền duyên hải Trung Nam Bộ; và biểu trưng (Logo) được thiết kế mô phỏng hình tượng cát và sóng biển, tạo hình như những VĐV thể thao trẻ, khỏe và năng động cùng ôm vòng biểu tượng của OCA, tạo tư thế biểu diễn các môn thi đấu tại Đại hội.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh nhấn mạnh, ABG5 là sự kiện thể thao lớn của châu lục chỉ sau ASIAD với khối lượng công việc tương đối lớn, trong khi đó thời gian từ này đến khi tổ chức không còn nhiều.

Do vậy, ông yêu cầu các Bộ, ngành, địa phương liên quan tích cực phối hợp với Ban tổ chức để triển khai các công tác chuẩn bị, bảo đảm ABG5 được tổ chức đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng, thiết thực, hiệu quả, an toàn, tiết kiệm, tránh lãng phí, đồng thời tích cực huy động các nguồn lực xã hội hóa.

Bộ trưởng khẳng định, Đại hội Thể thao Bãi biển Châu Á lần thứ 5 năm 2016 được tổ chức thành công sẽ góp phần khẳng định tiềm năng du lịch biển đảo của Việt Nam; đồng thời giúp quảng bá hình ảnh của Việt Nam nói chung, Đà Nẵng nói riêng, với đông đảo bạn bè quốc tế.

Theo Cổng TTĐT TP Đà Nẵng

.