C.Ronaldo nhận giải thưởng "Cầu thủ hay nhất giai đoạn 2001-2020"

.

Tại buổi lễ trao giải Globe Soccer Awards tại khách sạn Armani (Dubai, UAE) hôm 27-12, với tỷ lệ phiếu bầu 38%, C.Ronaldo đã giành được danh hiệu “Cầu thủ xuất sắc nhất giai đoạn 2001-2020”, sau khi vượt qua những đối thủ nặng ký như Messi (24%), Mohamed Salah (23%), Ronaldinho (14%).

Ở cuộc bầu chọn danh hiệu “Cầu thủ xuất sắc nhất năm 2020”, dù nhận được hơn 21 triệu phiếu bầu của người hâm mộ từ 200 quốc gia trên thế giới để đạt tỷ lệ phiếu bầu 42% so với 38% của Lewandowski và 20% của Messi nhưng C.Ronaldo đã khước từ. Theo anh cùng người đại diện Jorge Mendes, Lewandowski xuất sắc và xứng đáng hơn nên đã đề nghị Ban tổ chức có sự điều chỉnh. Qua đó, chân sút người Ba Lan đang khoác áo CLB Bayern Munich đã được trao danh hiệu này. Kể từ khi Globe Soccer Awards được tổ chức vào năm 2010, C.Ronaldo đã 6 lần giành giải “Cầu thủ hay nhất năm” vào các năm 2011, 2014, 2016, 2017, 2018 và 2019. Đồng thời, HLV Hans-Dieter Flick (Bayern) được trao danh hiệu “HLV của năm” sau khi đưa CLB giành 5 danh hiệu, thắng 11 trận tuyệt đối tại UEFA Champions League 2020-2021. CLB Bayern Munich cũng giành giải thưởng “CLB của năm”. Ngoài ra, giải thưởng “HLV của giai đoạn 2001-2020” được trao cho HLV Pep Guardiola và CLB Real Madrid giành danh hiệu “CLB xuất sắc nhất giai đoạn 2001-2020”.

BẢO AN

;
;
.
.
.
.
.