Ai thay HLV Park Hang-seo?

.

Lãnh đạo Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) phát tín hiệu, VFF chủ trương muốn tiếp tục làm việc với HLV Park Hang-seo nhưng cũng dành sự tôn trọng cho các dự định, kế hoạch cá nhân của ông Park nếu muốn chia tay đội tuyển Việt Nam.

Cái bóng của HLV Park Hang-seo đã bao phủ quá sâu sắc đến phong cách, trình độ, cảm hứng chơi bóng của cầu thủ Việt Nam. Ảnh: M.M
Cái bóng của HLV Park Hang-seo đã bao phủ quá sâu sắc đến phong cách, trình độ, cảm hứng chơi bóng của cầu thủ Việt Nam. Ảnh: M.M

Không chỉ VFF, giới hâm mộ cũng có thể tiên đoán khả năng HLV Park Hang-seo chia tay bóng đá Việt Nam sau 5 năm gắn bó là rất cao. Bởi, hai bên đã dành cho nhau những gì tốt nhất. Dưới thời HLV Park, Đội tuyển Việt Nam và U23 Việt Nam đạt được những thành tựu đáng kinh ngạc. Để đưa các “chiến binh sao vàng” vượt giới hạn, ví dụ lọt Top 10 các đội bóng hàng đầu châu Á, dành vé dự World Cup, thời gian không thể chờ nhà cầm quân người Hàn Quốc. Bóng đá Việt Nam cần nhiều điều kiện, nhiều thế hệ HLV ngoại lẫn cầu thủ tài ba để đảm nhiệm sứ mệnh lớn lao đó.

Bản thân VFF đã thể hiện thiện chí lẫn sự tôn trọng tuyệt đối dành cho HLV Park Hang-seo. Tính từ thời điểm tháng 10-2017, phía đại diện của HLV Park Hang-seo cùng nhà cầm quân người Hàn Quốc có tổng cộng 3 lần đàm phán hợp đồng với VFF. Trên tinh thần hợp tác, tìm kiếm tiếng nói chung vì sự phát triển của bóng đá Việt Nam, đôi bên luôn nhất quán trong việc hướng đến những điều khoản phù hợp, qua đó tạo nên sự gắn bó bền vững xuyên suốt 5 năm qua. Việc từng gia hạn hợp đồng thêm 1 năm, giúp U23 dành HCV SEA Games 31 đã là sự thành công lớn trên vòng đàm phán. Vậy nên, dù cần lắm ông Park nhưng VFF cũng không muốn tạo sự khó xử. Bởi, HLV tài ba cần nhiều cái đích, môi trường bóng đá đỉnh cao hơn để phát triển nghiệp cầm quân.

Đến đây, một sự thật phải đối diện rằng ai sẽ vinh dự và đủ tầm để ngồi vào cái ghế do thầy Park để lại? Người đó phải hội tụ nhiều tiêu chí quan trọng: tài năng, sự am hiểu bóng đá cùng văn hóa người Việt; bản lĩnh, khả năng thích ứng; triết lý huấn luyện phù hợp với tố chất cầu thủ Việt… Trước khi thầy Park nắm giữ ghế HLV trưởng đội tuyển Việt Nam, VFF từng nhiều lần sở hữu cả tá ứng viên. Rốt cuộc, quá ít HLV ngoại thành công. Người duy nhất “ca khúc khải hoàn”, là ông Calisto với việc đưa đội tuyển Việt Nam đoạt chức địch AFF Cup 2008.

Nói thế để thấy, việc chọn được HLV tốt nhất cho đội tuyển Việt Nam thời điểm này không phải là dễ. Đặc biệt, khi cái bóng của HLV Park Hang-seo đã bao phủ quá sâu sắc đến phong cách, trình độ, cảm hứng chơi bóng của cầu thủ Việt Nam.

Có ý kiến tiến cử HLV Kiatisuk dẫn dắt đội tuyển Việt Nam. Cựu tiền đạo đội tuyển quốc gia Thái Lan không còn xa lạ với khán giả Việt. Hiện ông đang dẫn dắt CLB Hoàng Anh Gia Lai. Kiatisuk từng là huấn luyện viên trưởng của đội tuyển U23 Thái Lan, cũng như là huấn luyện viên trưởng của đội tuyển Thái Lan vô địch SEA Games 2013, vào đến bán kết ASIAD 2014, vô địch AFF Cup 2014 và AFF Cup 2016. Mới đây, Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Thái Lan (FAT), Somyot Poompanmoung gọi điện “làm lành” với HLV Kiatisuk về những bất đồng trước đây, mở ra khả năng mời nhà cầm quân này trở lại dẫn dắt “Voi chiến”. Có nghĩa, với bóng đá Việt Nam, “Zico Thái Lan” có đủ nhiều tiêu chí cần thiết. Dù thế, cũng có ý kiến cho rằng không ít HLV nội hiện nay cũng đủ khả năng để đưa bóng đá Việt Nam giành thành tích cao tại đấu trường AFF Cup và SEA Games.

Giải pháp chọn HLV đẳng cấp châu Âu chắc chắn cũng nằm trong tính toán của VFF. Nhưng, như thế sẽ vấp phải bài toán kinh phí, chưa kể sẽ phải mất nhiều thời gian để thích nghi với các điều kiện của bóng đá Việt Nam. Vậy thì, nên chăng VFF tiếp tục nhắm đến các HLV người Hàn Quốc để phát triển những nền tảng đã hợp tác trong 5 năm qua với nền bóng đá này? Bóng đá Hàn Quốc đã vươn tầm thế giới nên việc chúng ta học tập họ cũng là phù hợp với điều kiện hiện nay.

Cũng không loại trừ khả năng VFF sẽ trao cho HLV Gong Oh-kyun thêm chức danh HLV trưởng đội tuyển Việt Nam. Việc kiêm nhiệm cả đội tuyển Việt Nam lẫn U23 VN đã được áp dụng với thầy Park lâu nay. Dù mới tiếp quản ghế HLV trưởng U23 Việt Nam dự VCK U23 châu Á 2022 nhưng ông Gong cho thấy những phẩm chất rất tuyệt vời, đáng tin cậy sẽ là truyền nhân tốt của HLV Park Hang-seo.  VFF vẫn có thể bổ sung thêm các trợ lý người Hàn Quốc để làm phụ tá, giảm tải áp lực cho HLV Gong Oh-kyun.

Hợp đồng với thầy Park sẽ kết thúc vào ngày 31-1-2023. Đồng nghĩa, còn hơn 3 tháng để VFF xúc tiến bản hợp đồng mới với vị “thuyền trưởng” tương lai của bóng đá Việt Nam. Ông Park ở lại thì không phải bàn, ngược lại, sẽ là bài toán hóc búa bởi khoảng trống mà vị HLV Hàn Quốc để lại thật mênh mông.

MỘC MIÊN

;
;
.
.
.
.
.