Thể thao

Tân HLV trưởng U23 Việt Nam ra mắt tại Doha Cup 2023

08:44, 30/01/2023 (GMT+7)

Theo Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF), đội tuyển U23 Việt Nam tham dự giải bóng đá Doha Cup 2023 diễn ra tại Qatar vào tháng 3 tới.

Ngoài U23 Việt Nam, 6 đội bóng khác xác nhận tham dự giải cùng đại diện chủ nhà, gồm: Croatia, Hàn Quốc, Saudi Arabia, UAE, Uzbekistan và Thái Lan. Hiện ban tổ chức chờ xác nhận cử đội tham dự từ 3 liên đoàn bóng đá khác là Jordan, Syria và Taikistan.

Doha Cup 2023 là giải đấu quan trọng với U23 Việt Nam hướng tới bảo vệ Huy chương Vàng tại SEA Games 32 được tổ chức ở Campuchia vào tháng 5. Đặc biệt, giải là dịp ra mắt của tân HLV trưởng U23 Việt Nam, sau hai người tiền nhiệm rất thành công là Park Hang-seo và Gong Oh-kyun.

Ông Park Hang-seo là người giúp U23 Việt Nam giành ngôi á quân U23 châu Á 2018, hạng tư ASIAD 18 và cú đúp vô địch SEA Games (2019-2021).

Còn ông Gong Oh-kyun chỉ trong thời gian ngắn dẫn dắt đã đưa đội tới tứ kết giải U23 châu Á 2022. Tuy nhiên, VFF và HLV Gong Oh-kyun quyết định không gia hạn hợp đồng nên vị trí HLV trưởng U23 Việt Nam vẫn để trống.

Dự kiến, tân HLV trưởng U23 Việt Nam được VFF công bố trước thời điểm U23 Việt Nam hội quân chuẩn bị tham dự Doha Cup 2023. Tại Dubai Cup 2022 với sự tham dự của 10 đội U23 thi đấu theo sự ghép cặp của ban tổ chức, Việt Nam với nòng cốt là các cầu thủ U21 hòa U23 Iraq 0-0, thua U20 Croatia 0-1 và thua U23 Uzbekistan 0-1, giành hạng 8/10 chung cuộc.

P.N

.