.
Tập trường sinh học

Giảm bệnh tật, nâng cao sức khỏe

.

Luyện tập trường sinh học là liệu pháp giảm bệnh tật, nâng cao sức khỏe. Đây cũng là lĩnh vực khoa học hỗ trợ chăm sóc sức khỏe con người.

Trung tâm Trường sinh học Đà Nẵng hướng dẫn tập miễn phí vào chiều chủ nhật hằng tuần.
Trung tâm Trường sinh học Đà Nẵng hướng dẫn tập miễn phí vào chiều chủ nhật hằng tuần.

Bà Lê Thị Thu Vân, 66 tuổi, phường An Khê, quận Thanh Khê từng mắc nhiều bệnh: thấp khớp, viêm đại tràng, suy hô hấp, khó thở, rối loạn thần kinh tim và thường xuyên nằm viện. Từ tháng 3-2010, bà Vân bắt đầu tập nhân điện; đến năm 2012 chuyển sang tập thiên điện, do Trung tâm Trường sinh học Đà Nẵng hướng dẫn và sức khỏe được cải thiện đáng kể. Trường hợp bà Vân là một trong số hàng ngàn học viên được Trung tâm Trường sinh học Đà Nẵng hướng dẫn tập luyện thiền, luân xa để giảm bệnh tật, nâng cao sức khỏe.

Thành lập năm 2009, tọa lạc tại số 3 Hồ Sĩ Dương, phường Hòa Thọ Đông, quận Cẩm Lệ, Trung tâm Trường sinh học Đà Nẵng trực thuộc Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật thành phố Đà Nẵng thường xuyên hướng dẫn luyện tập miễn phí vào chiều chủ nhật hằng tuần. Nhiều học viên cho biết, nội dung hướng dẫn của ngành trường sinh học thiên điện rất thiết thực, không chỉ giúp thân thể khỏe hơn mà còn làm cho tâm hồn thanh thản, an bình.

Thiền theo phương pháp trường sinh học thiên điện tập được ở mọi tư thế, thiền ít thời gian (chỉ từ 5-30 phút) nhưng chất lượng cao, phù hợp với cuộc sống hiện đại. Theo Phó Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam Nghiêm Vũ Khải, Trường sinh học là môn khoa học khai thác tiềm năng sẵn có của con người vì sức khỏe. “Khoa học năng lượng sinh học không chỉ làm tốt cho mỗi cá nhân về nhận thức, sức khỏe, mà còn giúp cá nhân đó hướng thiện, hướng tới lòng yêu thương, giúp người đời giảm nỗi đau, tạo niềm tin ở chính mình”, ông Nghiêm Vũ Khải cho biết.

Riêng về phương pháp thiên điện, sau một năm thực nghiệm tại Trung tâm Trường sinh học Đà Nẵng với hơn 1.400 học viên, những học viên luyện tập đúng phương pháp đều có chuyển biến tốt về sức khỏe, các chứng kém ăn, mất ngủ, mệt mỏi, viêm đại tràng, đau đầu, chóng mặt thuyên giảm rõ rệt, các bệnh khác cũng giảm với mức độ khác nhau, không có trường hợp bệnh diễn biến xấu hơn.

Những năm qua, Trung tâm Trường sinh học Đà Nẵng không chỉ thu hút học viên trên địa bàn thành phố mà còn có nhiều người đến từ các tỉnh khác. Đặc biệt, doanh nhân Huỳnh Kim Sơn ở Quảng Ngãi, từng nhiều năm chống chọi bệnh tật, nhờ được Trung tâm Trường sinh học Đà Nẵng hướng dẫn luyện tập cải thiện sức khỏe, từ đó ông mở cơ sở trường sinh học tại Quảng Ngãi và mời cán bộ Trung tâm Trường sinh học Đà Nẵng vào giảng dạy. Trao đổi với chúng tôi, Giám đốc Sở Y tế thành phố Ngô Thị Kim Yến khẳng định:  “Luyện tập trường sinh học là liệu pháp giảm thiểu bệnh tật, nâng cao sức khỏe và đây cũng là lĩnh vực khoa học hỗ trợ cho việc chăm sóc sức khỏe con người”.

Ngày 14-4, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật thành phố tổ chức Hội thảo về đề án “Nghiên cứu một số luận cứ khoa học về trường, năng lượng sinh học trong việc ứng dụng phương pháp tập luyện thiền, luân xa để giảm thiểu bệnh tật, nâng cao sức khỏe con người” của ông Nguyễn Tấn Văn, Phó Giám đốc Trung tâm Trường sinh học Đà Nẵng. Hội thảo có sự tham gia của nhiều cơ quan chức năng, cán bộ chuyên ngành, nhà nghiên cứu và thống nhất cho phép triển khai thực hiện đề án này.

Bài và ảnh: LÊ VĂN THƠM

;
.
.
.
.
.