Qua đơn - thư bạn đọc

Không có cơ sở giải quyết nội dung khiếu nại của ông Huỳnh Bá Quận

Báo Đà Nẵng nhận được đơn kêu cứu của ông Huỳnh Bá Quận (SN 1960, trú tổ 27, phường Hòa Quý, quận Ngũ Hành Sơn) phản ánh về các vấn đề liên quan đến quyền lợi trong việc giải tỏa, đền bù đất đai. Trong đơn, ông Quận cho biết, gia đình ông trong diện giải tỏa đền bù thuộc Khu tái định cư (TĐC) Bá Tùng mở rộng (giai đoạn 3) được Nhà nước thu hồi mảnh đất thổ cư (giấy tờ ghi là đất màu vườn thừa), diện tích 1.104m2. Tuy nhiên, Ban giải tỏa đền bù quận Ngũ Hành Sơn áp giá đền bù 35.000 đồng/m2 và không bố trí TĐC.

Theo ông Mai Xuân Linh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Hòa Quý, hộ ông Huỳnh Bá Quận thuộc diện giải tỏa để thực hiện dự án Khu TĐC Khái Tây 2 (còn gọi là Khu TĐC Bá Tùng mở rộng - giai đoạn 3), số hồ sơ giải tỏa 261, diện tích đất thu hồi 1.616,6m2. Việc bồi thường, hỗ trợ thiệt hại đối với diện tích đất thu hồi nêu trên được UBND thành phố Đà Nẵng phê duyệt tại Quyết định số 7890/QĐ-UBND ngày 28-9-2012, trong đó nêu rõ nguồn gốc đất như sau: “Hộ ông Huỳnh Bá Quận được UBND huyện Hòa Vang cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số E 693264 ngày 5-2-1995 tại thửa đất số 212, tờ bản đồ số 10, diện tích 1.104m2, loại đất 2L (2 lúa). Ngày 5-9-2006, Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường (TN-MT) quận Ngũ Hành Sơn xác nhận: “Nội dung về mục đích sử dụng đất 2 lúa tại số thửa 212, tờ bản đồ số 10 có sai sót, nay đính chính mục đích sử dụng thành đất M (màu vườn thừa) theo biên bản kiểm tra ngày 15-8-2006 do ông Nguyễn Việt Cường là cán bộ kiểm tra”. Từ cơ sở nguồn gốc đất này, UBND thành phố Đà Nẵng áp giá bồi thường, hỗ trợ thửa đất số 212 của ông như sau: bồi thường 100% giá đất trồng cây hằng năm hạng 1 đồng bằng cho 1.104m2; hỗ trợ 100% giá đất trồng cây hằng năm hạng 1 đồng bằng cho 512,6m2; hỗ trợ 100% nhà, vật kiến trúc; hỗ trợ cây cối hoa màu theo quy định; hỗ trợ thêm 5 triệu đồng và không bố trí TĐC.

Trên cơ sở kiến nghị của ông Huỳnh Bá Quận ghi ngày 28-1-2015, Văn phòng UBND thành phố Đà Nẵng có Công văn số 320/VP-QLĐBGT ngày 4-2-2015 thông báo ý kiến của Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng trả lời đơn kiến nghị của ông Huỳnh Bá Quận với nội dung: Việc giải quyết các chính sách đền bù giải tỏa đối với chủ hộ như nêu trên là đúng theo quy định của UBND thành phố. Do đó, UBND thành phố không có cơ sở giải quyết kiến nghị về đền bù đất thổ cư cho thửa 212, tờ bản đồ số 10 và bố trí TĐC của chủ hộ.

Liên quan đến việc này, ông Nguyễn Văn Tiên, Trưởng phòng TN-MT quận Ngũ Hành Sơn cho biết, trên cơ sở xác minh nguồn đất, ngày 6-3-2017, Sở TN-MT có Công văn số 473/STNMT-CCQLĐĐ trả lời việc áp giá bồi thường, hỗ trợ thửa đất số 212 cho gia đình ông Quận là đúng với quy định hiện hành. Nay ông Huỳnh Bá Quận tiếp tục phản ánh về đền bù đất thổ cư và bố trí TĐC đối với số hồ sơ giải tỏa 261, thuộc diện giải tỏa để thực hiện dự án Khu TĐC Khái Tây 2 (Khu TĐC Bá Tùng mở rộng - giai đoạn 3), Phòng TN-MT, UBND quận xét thấy việc kêu cứu của ông Huỳnh Bá Quận đã được UBND thành phố Đà Nẵng trả lời cụ thể tại Công văn số 320/VP-QLĐBGT ngày 4-2-2015 nên không có cơ sở để giải quyết.

T.Y

;
.
.
.
.
.
.