Vấn đề bạn đọc quan tâm

Nguy cơ sạt lở bờ biển

.

Báo Đà Nẵng nhận được phản ánh của người dân về bãi biển Mỹ Khê - đoạn bãi tắm Sao Biển 1, phường Mỹ An (quận Ngũ Hành Sơn) đang bị xâm thực nghiêm trọng. Trước nguy cơ sạt lở bờ biển, Ban quản lý (BQL) bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng đã có báo cáo, kiến nghị trình UBND thành phố sớm phê duyệt kinh phí để khắc phục.

Bờ biển đoạn bãi tắm Sao Biển 1 bị xâm thực mạnh, gây sạt lở. Ảnh: TRỌNG HUY
Bờ biển đoạn bãi tắm Sao Biển 1 bị xâm thực mạnh, gây sạt lở. Ảnh: TRỌNG HUY

Ông Trần Đại Nghĩa, Phó trưởng BQL bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng cho biết, hiện có 2 dòng xoáy (Rip) xuất hiện tại vùng biển Mỹ Khê, đoạn trước khách sạn Danang Beach và đoạn bãi tắm Sao Biển 1.

Đây là hiện tượng tự nhiên, xuất hiện ở bất kỳ bãi biển nào và thay đổi vị trí liên tục. Việc xuất hiện dòng Rip sẽ gây nguy cơ sạt lở bờ biển, xâm thực mạnh mẽ bởi dòng xoáy mạnh, đào cát ở bờ kéo ra biển theo dòng xoáy này.

Hiện dòng Rip tại bãi tắm Sao Biển 1 hoạt động mạnh, đã xóa sổ bãi tắm này, xoáy sâu vào chân bờ kè bãi tắm, đào cát sâu xuống hơn 1 mét. Cạnh đó, chòi canh bê-tông của khu du lịch bên cạnh bãi tắm Sao Biển 1 cũng bị sóng đánh bật gốc, buộc phải chằng dây tránh đổ sập.

“Giải pháp trước mắt là kè đá và bao cát để hạn chế sóng đánh xoáy trôi cát, tác động nguy hiểm vào chân kè. Về lâu dài, sau khi có phê duyệt của thành phố, sẽ khắc phục để bảo đảm không sạt lở bờ biển nữa. Dự kiến đến mùa hè mới có thể xử lý dứt điểm”, ông Nghĩa cho biết.

Bên cạnh nguy cơ sạt lở bờ biển, dọc vỉa hè bờ biển đoạn từ đường Nguyễn Văn Thoại đến đường Võ Văn Kiệt bị bong tróc, gãy gạch lát vỉa, lún xuống, gây khó khăn cho người đi bộ. Đoạn đường này có lượng khách du lịch qua lại và tắm biển rất đông nên mức độ ảnh hưởng nhiều.

Theo ông Nghĩa, nguyên nhân do ảnh hưởng bão số 12 vừa qua, lượng rác thải tràn về bờ biển Mỹ Khê nhiều, trong lúc sắp diễn ra Tuần lễ Cấp cao APEC, xe chở rác không thể chạy dưới đường, buộc chạy lên vỉa hè để vận chuyển rác thải đi. Do đó, việc vỉa hè bị gãy, bong tróc và sụt lún là điều khó tránh khỏi.

“Sau khi kết thúc dọn rác, chúng tôi đồng thời có báo cáo cũng như kế hoạch sửa chữa, dự trù kinh phí trình UBND thành phố để khắc phục vỉa hè bờ biển Mỹ Khê. Do theo quy trình phải chờ các cơ quan chức năng thẩm định, nên đến nay chưa có phản hồi phê duyệt kinh phí từ thành phố”, ông Nghĩa nói.

TRỌNG HUY

;
.
.
.
.
.
.