Năm 2020, hoàn thành giải phóng mặt bằng đường Võ Duy Ninh

.

Dự án công trình nâng cấp, mở rộng đường Võ Duy Ninh (phường Thọ Quang, quận Sơn Trà) được Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông (gọi tắt là Ban QLDA) triển khai từ tháng 6-2018, dự kiến hoàn thành sau 210 ngày; nhưng đến nay công trình vẫn dở dang do vướng công tác đền bù giải tỏa.

Đường Võ Duy Ninh đoạn tiếp giáp với phía bắc đường Nguyễn Phan Vinh trong tình trạng nham nhở chờ thi công dự án.
Đường Võ Duy Ninh đoạn tiếp giáp với phía bắc đường Nguyễn Phan Vinh trong tình trạng nham nhở chờ thi công dự án.

Theo tìm hiểu của chúng tôi, năm 2017, trước thực trạng đường Võ Duy Ninh xuống cấp, mặt đường bong tróc xấu xí, có nhiều ổ gà, ổ voi, UBND thành phố giao cho Ban QLDA thực hiện việc cải tạo, nâng cấp, mở rộng tuyến đường này. Công trình được UBND thành phố phê duyệt theo Quyết định số 6173/QĐ-UBND ngày 31-10-2017 với chiều dài đoạn tuyến 632 mét, nối từ đường Phan Bá Phiến về phía đường Nguyễn Phan Vinh. Thời gian dự kiến triển khai từ tháng 6-2018 và hoàn thành trong 210 ngày. Dù vậy, từ đó đến nay, việc thi công tuyến đường này vẫn chưa thể diễn ra do vướng công tác đền bù, giải tỏa.

Có mặt tại đường Võ Duy Ninh mới đây, chúng tôi ghi nhận toàn bộ mặt đường Võ Duy Ninh, đoạn tiếp giáp phía bắc đường Nguyễn Phan Vinh đầy vũng nước to, nhỏ, nằm xen kẽ, tràn khắp lòng đường. Theo ý kiến của nhiều người dân, do đường Võ Duy Ninh là tuyến đường đã có dự án, kế hoạch triển khai nâng cấp, cải tạo nên người dân không thể tự ý san lấp ổ voi, ổ gà trên mặt đường. Chưa kể, đoạn chưa thi công từ số nhà 1 Võ Duy Ninh giáp phía bắc đường Nguyễn Phan Vinh dài vài trăm mét nhưng chỉ có 2 bóng điện cao áp nằm cách xa nhau, thiếu sáng, khiến việc đi lại của người dân vào ban đêm hết sức khó khăn.

Thông tin từ UBND phường Thọ Quang cho biết, tuyến đường Võ Duy Ninh chậm triển khai do vướng công tác áp giá đền bù, giải tỏa cho các hộ dân bị ảnh hưởng. Năm 2018, Hội đồng Giải phóng mặt bằng (GPMT) quận Sơn Trà và các đơn vị liên quan áp dụng giá đền bù, giải tỏa của dự án theo Quyết định số 46/QĐ-UBND ngày 20-12-2016. Đầu năm 2019, UBND thành phố ban hành giá đất mới theo Quyết định số 06/QĐ-UBND ngày 31-1-2019 về việc điều chỉnh bổ sung giá đất trên toàn địa bàn thành phố. Do đó, Hội đồng GPMB quận Sơn Trà phải sửa đổi bổ sung và áp dụng giá đất mới đối với các hộ dân bị ảnh hưởng khi mở rộng tuyến đường Võ Duy Ninh, trình UBND thành phố phê duyệt.

Ông Huỳnh Văn Hùng, Chánh Văn phòng HĐND và UBND quận Sơn Trà cho biết, dự án nâng cấp, mở rộng đường Võ Duy Ninh hiện không được thành phố bố trí vốn trong năm 2019. “Theo Quyết định số 731/QĐ-UBND ngày 14-2-2019 của Chủ tịch UBND thành phố, dự án nâng cấp, cải tạo đường Võ Duy Ninh thuộc nhóm các dự án, công trình triển khai đền bù theo tiến độ thi công nhưng phân kỳ đền bù và hoàn thành đền bù vào năm 2020. Sau khi hoàn thành công tác đền bù, địa phương sẽ tiến hành công tác giải tỏa và bàn giao mặt bằng cho Ban QLDA”, ông Hùng nói.

Để nâng cấp, mở rộng tuyến đường Võ Duy Ninh, Hội đồng Giải phóng mặt bằng (GPMB) quận Sơn Trà tiếp nhận 81 hồ sơ liên quan công tác đền bù, giải tỏa, trong đó có 75 hồ sơ thuộc diện thu hồi một phần, 6 hồ sơ đất do UBND phường quản lý. Đến thời điểm hiện tại, Hội đồng GPMB quận Sơn Trà đã hoàn thành công tác kiểm định, lập hồ sơ trình UBND thành phố chỉ đạo, điều chỉnh quy hoạch khu tái định cư phía nam đường Phan Bá Phiến, cân đối quỹ đất đường 5,5 mét nhằm lập phương án bố trí tái định cư đối với những hộ dân ảnh hưởng từ dự án.

Bài và ảnh: HUỲNH LÊ
 

;
;
.
.
.
.
.