Nguy cơ cháy nổ từ đốt rác tự phát

.

Tình trạng đốt cỏ, đốt rác thải sinh hoạt, các vật dụng gia đình bị hư hỏng vẫn diễn ra ở nhiều nơi trên địa bàn thành phố. Cơ quan chức năng khuyến cáo, dưới tiết trời nắng nóng, nếu không kiểm soát được ngọn lửa, nguy cơ cháy nổ rất dễ xảy ra.

Người dân đốt rác ngay cạnh trạm biến áp tại khu vực ngã tư đường Lý Nhật Quang - Phan Huy Trực, phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà. Ảnh: H.L
Người dân đốt rác ngay cạnh trạm biến áp tại khu vực ngã tư đường Lý Nhật Quang - Phan Huy Trực, phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà. Ảnh: H.L

Bà Nguyễn Thị Nguyệt (phường Hòa Phát, quận Cẩm Lệ) cho biết, hiện nay khu vực tập kết rác tạm tại đường Đinh Liệt thường xuyên xảy ra tình trạng người dân đốt rác lấy lõi sắt, thép bán cho mấy vựa thu mua ve chai. “Hầu như tuần nào người ta cũng đốt rác khiến một đoạn dài đường Đinh Liệt nham nhở; mùi nhựa, bông, xốp cháy khét rất khó chịu, theo gió bay vào các khu dân cư gây ô nhiễm không khí. Chúng tôi nhiều lần đề xuất cơ quan chức năng quan tâm, di chuyển điểm tập kết rác đi nơi khác nhưng chưa được giải quyết”, bà Nguyệt than thở.

Theo tìm hiểu của chúng tôi, điểm tập kết rác tạm ở đường Đinh Liệt (thuộc Xí nghiệp Môi trường quận Cẩm Lệ) được hình thành vào năm 2018, thuộc khu vực giáp ranh giữa hai phường Hòa An và Hòa Phát. Thời gian qua, Xí nghiệp Môi trường quận Cẩm Lệ tổ chức thu gom hằng ngày nhưng lượng rác thải cồng kềnh nhiều, tồn đọng, người dân tranh thủ đốt lấy phế liệu.

Trước thời tiết nắng nóng năm nay, UBND phường Hòa Phát phối hợp UBND phường Hòa An, Xí nghiệp Môi trường Cẩm Lệ bố trí lực lượng nhắc nhở, ngăn chặn người dân tự ý đốt rác, tránh gây hỏa hoạn. Trước đó, UBND phường Hòa An nhiều lần có văn bản đề nghị Xí nghiệp Môi trường Cẩm Lệ tăng lượt trung chuyển rác thải, vệ sinh sạch sẽ điểm tập kết rác, bảo đảm vệ sinh môi trường sau mỗi lần thu gom. Theo đề xuất của UBND phường Hòa An, Xí nghiệp Môi trường Cẩm Lệ có thể di dời điểm tập kết rác thải đến khu A1-2, dự án tái định cư Phước Lý 2 hoặc mỏ đá Hòa Phát đang hoàn thổ…, lý do khu vực đường Đinh Liệt hiện đông dân cư, không còn phù hợp làm điểm tập kết rác thải.

Một người dân sống tại phường Nại Hiên Đông (quận Sơn Trà) cho biết, thời gian qua, có không ít hộ dân tự ý đốt rác gần trạm biến áp khu vực ngã tư đường Lý Nhật Quang - Phan Huy Trực. “Việc đốt rác bừa bãi không chỉ do người dân mà do chính công nhân thu gom rác thực hiện. Tôi thấy hai công nhân môi trường mặc đồng phục đốt cỏ khô tại khu vực ngã tư đường Lý Nhật Quang - Phan Huy Trực và công viên trên đường Nại Tú 4”, người này khẳng định.

Tình trạng đốt rác, cỏ khô cũng diễn ra tại nhiều tuyến đường như Trần Quang Long (phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu), khu đô thị Nam cầu Tuyên Sơn (phường Khuê Mỹ, quận Ngũ Hành Sơn) và các lô đất trống dọc tuyến đường Trần Hưng Đạo, Thăng Long… Có không ít trường hợp để lửa cháy lan, ảnh hưởng đến sự tăng trưởng của cây xanh đô thị, thậm chí phải nhờ đến lực lượng phòng cháy, chữa cháy dập tắt.

Trong năm 2020, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu hộ cứu nạn, Công an thành phố Đà Nẵng tiếp nhận hàng chục tin báo cháy xuất phát từ nguyên nhân người dân tự ý đốt rác, đốt cỏ nhưng không có biện phát kiểm soát. Đơn cử, một vụ cháy trên đường Nguyễn Thế Lịch (phường Hòa Thọ Đông, quận Cẩm Lệ) gây thiệt hại khoảng 73 triệu đồng, được Đội Phòng cháy chữa cháy và Cứu hộ cứu nạn quận Cẩm Lệ dập tắt vào tháng 9-2020 xuất phát từ nguyên nhân đốt rác, cỏ khô. Đốt cỏ, đốt rác không đúng nơi quy định là hành vi bị nghiêm cấm tại Khoản 2, Điều 7 Nghị định số 167/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng cháy chữa cháy; phòng, chống bạo lực gia đình, với mức xử phạt từ 1-2 triệu đồng.

Theo Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu hộ cứu nạn, Công an thành phố Đà Nẵng, hầu hết các vụ cháy đều xuất phát từ việc người dân bất cẩn, vi phạm các quy định về an toàn cháy nổ, nhất là việc đốt rác không kiểm soát, không có biện pháp cắt đường đi của lửa. Để bảo đảm an toàn phòng cháy chữa cháy, đặc biệt trong mùa nắng nóng, đơn vị khuyến cáo người dân tuyệt đối không đốt rác bừa bãi, đặc biệt ở nơi có nguy cơ cháy lan. Khi xảy ra cháy, nổ, cần gọi ngay cho lực lượng cảnh sát qua số điện thoại 114 để được hỗ trợ kịp thời.

HUỲNH LÊ

;
;
.
.
.
.
.