Bạn đọc

Cần tạo cảnh quan tại phần đất trống giữa con đường

09:10, 26/10/2021 (GMT+7)

Một đoạn đường chưa đặt tên nối từ đường Đỗ Bí đến đường Lê Lộ (phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn) dài hơn 100 mét, chừa lại khoảng rãnh giữa rất rộng.

Qua quan sát, đây không phải là dải phân cách, bởi con đường quá ngắn, ở trong khu dân cư, mật độ các phương tiện lưu thông không nhiều nên có lẽ rãnh giữa này được sử dụng vào mục đích khác. Điều đáng nói, tại rãnh ấy cỏ dại mọc um tùm và trở thành nơi chứa các chất thải rắn.

Thiết nghĩ, cơ quan chức năng hoặc chính quyền địa phương cần tổ chức dọn vệ sinh, trồng cây cảnh và hoa để tạo cảnh quan, giữ gìn môi trường phố phường.

T.K.V

.