Xưởng cơ khí chậm di dời khỏi khu dân cư

.

Mặc dù nhiều lần chính quyền địa phương yêu cầu cơ sở sản xuất cơ khí Gia Hưng Phát (địa chỉ tại đường Đá Mọc 4, phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu) phải tiến hành di dời ra khỏi khu dân cư nhưng cho tới nay, cơ sở này vẫn hoạt động khiến người dân bức xúc.

Xưởng sản xuất cơ khí Gia Hưng Phát hoạt động tại đường Đá Mọc 4 (ảnh chụp lại từ video, quay sáng 2-12). Ảnh: ĐẮC MẠNH
Xưởng sản xuất cơ khí Gia Hưng Phát hoạt động tại đường Đá Mọc 4 (ảnh chụp lại từ video, quay sáng 2-12). Ảnh: ĐẮC MẠNH

Theo phản ánh của người dân, xưởng cơ khí Gia Hưng Phát tại lô 41, 42 Đá Mọc 4 (nay là số 9 đường Đá Mọc 4, phường Hòa Minh) có từ nhiều năm qua, thường xuyên hoạt động cắt, hàn sắt, gây ồn ào và ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng tới sinh hoạt của người dân xung quanh, nhất là người già và trẻ em.

Người dân nơi đây cho biết, sau khi có phản ánh, chính quyền địa phương đã đến làm việc và yêu cầu cơ sở phải di dời ra khỏi khu dân cư vào tháng 12-2018. Tuy nhiên, cơ sở này vẫn đóng tại vị trí cũ. Khi người dân tiếp tục phản ánh thì cơ sở này nói rằng “cơ sở đang trong giai đoạn thi công nhà xưởng tại vị trí mới” và hứa di dời trong tháng 7-2019. “Tới nay đã cuối năm 2021 nhưng cơ sở vẫn chưa di dời khỏi khu dân cư mà tiếp tục hoạt động”, một người dân giấu tên phản ánh.

Qua ghi nhận của phóng viên vào sáng 2-12, tại địa chỉ số 9 đường Đá Mọc 4 (phường Hòa Minh) có một cơ sở sản xuất cơ khí không có biển hiệu đang hoạt động. Xưởng này có diện tích khoảng 200m2, được dựng bằng khung thép, xung quanh quây tôn. Bên trong có nhiều loại sắt thép đủ kích cỡ và nhiều máy móc như: máy cắt, máy hàn… Thời điểm ghi nhận, cơ sở này có 5 công nhân đang làm việc: cắt sắt và hàn sắt với chủ yếu là loại sắt kích thước lớn. Quá trình hoạt động có gây ra tiếng ồn và những mùi khét, mùi hôi đặc trưng của xưởng cơ khí.

Trao đổi với phóng viên, ông Ông Ích Trinh, Giám đốc Công ty TNHH MTV Cơ khí xây dựng Gia Hưng Phát thừa nhận cơ sở cơ khí tại số 9 Đá Mọc 4 là của mình và xưởng đã đóng ở đây từ lâu, thời điểm chưa có dân cư tới ở. “Hiện nay, khu dân cư đông đúc nên có một số ý kiến về việc xưởng hoạt động gây ồn. Tuy nhiên, hơn một năm qua, chúng tôi chỉ làm việc ngoài công trình, không làm việc tại xưởng. Nay chúng tôi mới làm lại được vài ngày tại địa chỉ 9 Đá Mọc 4. Chúng tôi cũng đã tiến hành tìm vị trí mới để di dời xưởng nhưng tới nay vẫn chưa tìm ra đất ở vị trí khác. Tất nhiên việc di dời không thể ngày một ngày hai nên mong bà con hiểu, nhưng chắc chắn thời gian tới chúng tôi sẽ di dời đi nơi khác”, ông Trinh trần tình.

Liên quan nội dung này, ông Đinh Hữu Phúc, Chủ tịch UBND phường Hòa Minh xác nhận rằng, trước đó, cơ sở Gia Hưng Phát đã cam kết sẽ di dời khỏi khu dân cư vào cuối năm 2019 nhưng tới nay vẫn chưa tìm được mặt bằng mới nên đang hoạt động tại địa điểm cũ. “Trước mắt, chúng tôi sẽ cho lực lượng kiểm tra lại cơ sở này, nếu không bảo đảm các yêu cầu cho phép thì buộc đóng cửa cơ sở, đồng thời yêu cầu cơ sở phải di dời trong thời gian sớm nhất, không để ảnh hưởng đến người dân”, ông Phúc nói.

ĐẮC MẠNH

;
;
.
.
.
.
.